Tuyên tử hình 2 kẻ sát hại Phó Trưởng Công an huyện

Đại diện VKS nhấn mạnh việc 2 bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội một cách côn đồ, quyết đạt ý đồ giết người tới cùng và đã gây trọng tội chỉ vì động cơ rất nhỏ là có tiền ăn chơi, tiêu xài. Trước khi Tòa tuyên án, công tố viên đã đề nghị án phạt chung cho 2 bị cáo là tử hình!

Hôm qua - 15/8, phiên tòa xét xử 2 tên cướp sát hại Phó trưởng Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) 10 năm về trước đã khép lại với án phạt đích đáng dành cho những kẻ thủ ác. Theo đó, TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt mức án chung tử hình đối với cả Vũ Văn Thùy (29 tuổi) và Trần Hùng Hải (tức Trần Văn Hải, 28 tuổi, đều ở xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, cả Thùy và Hải đều thừa nhận do thiếu tiền ăn chơi, tiêu xài nên đã rủ  nhau đi chặn xe máy của người qua đường để cướp tài sản. Khoảng 20h ngày 24/7/2001, chúng đã giả vờ xin đi nhờ xe để đánh chết ông Nguyễn Văn Dũng (Phó trưởng Công an huyện Sơn Dương) rồi cướp sạch tài sản và xe máy của nạn nhân. 10 năm sau, chiếc xe này qua tới 5 đời chủ thì bị Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) phát hiện trong một lần xử phạt hành vi vi phạm trật tự giao thông đường bộ. Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lần ra tung tích của hai tên cướp.

Trong phần luận tội, đại diện VKS nhấn mạnh việc 2 bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội một cách côn đồ, quyết đạt ý đồ giết người tới cùng và đã gây trọng tội chỉ vì động cơ rất nhỏ là có tiền ăn chơi, tiêu xài. Trước khi Tòa tuyên án, công tố viên đã đề nghị án phạt chung cho 2 bị cáo là tử hình!

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, 2 bị cáo có nhân thân tốt nhưng lại có hành vi phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng, cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Chính vì thế, cho dù các bị cáo có thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, tác động gia đình tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình bị hại, phạm tội lúc mới qua ngưỡng tuổi thành niên... nhưng những tình tiết giảm nhẹ này không thể cứu vãn được cho tội ác mà 2 bị cáo đã gây ra. Từ đó, Hội đồng xét xử khẳng định: Phải vĩnh viễn loại bỏ các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội!

Ngoài việc tuyên 2 án tử hình, Tòa còn buộc 2 bị cáo phải bồi thường 174,5 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Văn Minh

Đọc thêm