Tuyệt chiêu triệt lông vĩnh viễn tại nhà

Chanh có chứa rất nhiều vitamin C và các axit amin tự nhiên có tác dụng loại bỏ những tế bào chết, làm sạch da thành thử nó có khá nhiều công dụng trong làm đẹp như đẹp da, trị mụn, thanh lọc thân, và đặc biệt là triệt lông
Tuyệt chiêu triệt lông vĩnh viễn tại nhà

Chanh có chứa rất nhiều vitamin C và các axit amin tự nhiên có tác dụng loại bỏ những tế bào chết, làm sạch da thành thử nó có khá nhiều công dụng trong làm đẹp như đẹp da, trị mụn, thanh lọc thân, và đặc biệt là triệt lông. Chanh sẽ giúp loại bỏ những tế bào chết, làm sạch da. Vậy nên khi phối hợp với các vật liệu khác đường, mật ong, trứng gà, dưa chuột... chanh sẽ sẽ mang tại tác dụng triệt lông khá ngạc nhiên.

Một số công thức triệt lông đơn giản với chanh

Chanh + đường + mật ong

Đây có thể coi là "bộ 3 hoàn hảo" nhất khi kết hợp với nhau sẽ giúp bạn triệt lông khôn xiết hiệu quả. Các axit chứa trong chanh chanh giúp triệt trắng da và khử mùi hiệu quả kết hợp cùng các yếu tố vi lượng như canxi, magie, photpho và nhóm vitamin B có trong mật ong sẽ bảo vệ da khỏi sự xâm hại bởi vi khuẩn gây mùi.

Để thực hiện cách triệt lông tự nhiên này bạn chỉ cần trộn đường, nước cốt chanh, mật ong theo tỉ lệ 1:2:1. Sao đó thoa lên vùng da muốn triệt lông rồi rửa sạch với nước. Các sợi lông sẽ bị "đánh bay" và trả lại cho bạn vùng da sáng mịn.

Chanh + tròng trắng trứng

Đứng thứ 2 trong bảng danh sách các vật liệu có thể phối hợp với chanh để triệt lông chính là lòng trắng trứng. Như đã nói ở trên, chanh có tác dụng triệt tế bào chết, làm sáng da, còn tròng trắng trứng sẽ giúp hạn chế các sắc tố đen trên da, dưỡng da mịn màng và căng mịn hơn do có chứa một lượng lớn các vitamin nhóm B, folate và các nhân tố vi lượng.

Để thực hiện cách triệt lông này, bạn chỉ cần nhỏ vài giọt nước cốt chanh vào tròng trắng trứng rồi thoa vào vùng da muốn triệt lông. Sau đó dựa vào sự kết dính thiên nhiên của tròng trắng trứng, hãy dùng giấy dán lên. Đợi khi miếng giấy khô thì lột ngược lại chiều mọc lông là được.

Chanh + dưa chuột + bột nghệ

Bột nghệ có chứa các chất có tác dụng kháng khuẩn và làm liền da rất tốt. Còn trong dưa chuột thì nhiều nhóm vitamin A, B, C, D, canxi, axit folic... giúp làm sáng da và se khít lỗ chân lông. Khi kết hợp chanh, dưa chuột và bột nghệ bạn sẽ có được cách triệt lông vừa an toàn, hiệu quả lại tiết kiệm.

Bạn chỉ cần trộn đều chanh, dưa chuột, bột nghệ theo tỉ lệ 3:2:1 rồi thoa lên vùng da muốn triệt lông. Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch.

Lưu ý:

-Không nên để trên da quá lâu lâu khi sử dụng các hỗn hợp này

- Để tránh bị bắt nắng, cần thoa kem chống nắng và bưng bít mỗi khi ra đường sau khi triệt lông.

- Không dùng các phương pháp này trên da có vết thương hở.

Đọc thêm