Tỷ lệ tham gia BHYT học sinh nhiều địa phương đạt 100%

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính đến tháng 6/2024, xã Hòa Hưng (huyện Cái Bè), xã Vàm Láng và xã Tân Đông (huyện Gò Công Đông) đều đạt trên 90% chỉ tiêu tham gia BHYT. Nổi bật là tỷ lệ tham gia BHYT học sinh đạt tỷ lệ 100%.
Tỷ lệ tham gia BHYT học sinh nhiều địa phương đạt 100%

Ngày 15/7 – 16/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách và phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Hữu Phúc - Phó Giám đốc BHXH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với một số xã trên địa bàn huyện Cái Bè và Gò Công Đông.

Ông Đỗ Minh Hòa, công chức văn phòng thống kê xã Hòa Hưng cho biết, trên địa bàn xã Hòa Hưng (huyện Cái Bè) tính đến cuối tháng 6/2024, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn xã đạt 95,13% với 14.546 người dân tham gia, so với chỉ tiêu huyện giao đạt 96%.

Về số người tham gia BHXH, trên địa bàn xã có 1.789 người tham gia, chiếm 22,05% số người trong độ tuổi lao động (BHXH bắt buộc là 1.719/1.787 người, BHXH tự nguyện là 70/180 người), cần vận động thêm 178 người sẽ đạt chỉ tiêu UBND huyện giao.

Đoàn công tác đến làm việc tại UBND xã Hòa Hưng

Đoàn công tác đến làm việc tại UBND xã Hòa Hưng

Trên địa bàn xã Vàm Láng (huyện Gò Công Đông) trong 6 tháng đầu năm tỷ lệ bao phủ BHYT toàn xã đạt 84,28% với 11.652 người tham gia, đạt 90% so với chỉ tiêu huyện giao. Số người tham gia BHXH là 1.652 người, đạt 87,91 %, số người cần phải vận động là 227 người (trong đó BHXH bắt buộc 42 người, BHXH tự nguyện là 185 người).

Nổi bật là xã Tân Đông (huyện Gò Công Đông) với tỷ lệ bao phủ BHYT cuối tháng 6/2024 số người tham gia BHYT là 9.717 người/10.409 số dân, chiếm tỷ lệ bao phủ BHYT 93,35%, đạt 96,7% chỉ tiêu huyện giao. Số người tham gia BHXH là 1.772/5.586 người, đạt 31.72%, trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc cần phải vận động là 30 người, số người tham gia BHXH nguyện cần phải vận động còn lại là 111 người.

Đáng chú ý, tỷ lệ tham gia BHYT học sinh của 3 xã đều đạt 100%, cụ thể: xã Hòa Hưng đạt 1.413/1.413 học sinh, xã Vàm Láng đạt 2.117/2.117 học sinh và xã Tân Đông đạt 1.135/1.135 học sinh.

Bên cạnh các thành tích nổi bật nêu trên, đại diện lãnh đạo các xã, đại lý thu đã bày tỏ một số khó khăn trong việc phát triển đối tượng tham gia như: thời gian đóng để hưởng lương hưu dài đối với BHXH tự nguyện, mức tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2024 kéo theo tăng chi phí BHXH, BHYT.

Mặt khác, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại địa phương có nơi chưa làm hài lòng người tham gia, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh khi khám, chữa bệnh đôi khi còn chưa tốt gây ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Do ảnh hưởng tình hình kinh tế biển tại địa phương nên việc vận động người dân tham gia còn hạn chế.

Trước những ý kiến đóng góp của địa phương, ông Phạm Văn Hòa, Trưởng phòng Truyền thông BHXH tỉnh đã giải đáp, đưa một số giải pháp thuộc thẩm quyền để lãnh đạo các địa phương nghiên cứu thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhằm đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Hữu Phúc - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang ghi nhận ý kiến của đại lý thu.

Ông Huỳnh Hữu Phúc - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang ghi nhận ý kiến của đại lý thu.

Ông Huỳnh Hữu Phúc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang đánh giá cao kết quả thực hiện chỉ tiêu về BHYT, đặc biệt là BHYT học sinh của các xã và mong rằng địa phương tiếp tục quan tâm duy trì các chỉ tiêu này. Đoàn công tác cũng ghi nhận ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã, đại lý thu các ấp để nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn, bất cập thuộc thẩm quyền của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đọc thêm