U23 chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Buổi tập đầu tiên của  U23 Việt Nam chỉ có 17 cầu thủ trong tổng số 27 cầu thủ thuộc danh sách được triệu tập.
HLV Hoàng Anh Tuấn trực tiếp hướng dẫn các học trò trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam sáng 27/7, ảnh VFF
HLV Hoàng Anh Tuấn trực tiếp hướng dẫn các học trò trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam sáng 27/7, ảnh VFF

Mặc dù chưa có đầy đủ lực lượng trong tay, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn triển khai giáo án tập luyện rất kỹ lưỡng và bài bản. Ông phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cộng sự trong Ban huấn luyện phụ trách từng nhóm cầu thủ trong các bài tập, tích cực theo sát và hướng dẫn các cầu thủ thực hiện đúng các yêu cầu về kỹ chiến thuật.

Đây là điều rất quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tiên của đội bởi đa phần các cầu thủ lên tập trung đều là những nhân tố mới, trong đó nhiều cầu thủ còn chưa đầy 18 tuổi và cũng mới lần đầu tiên được trải nghiệm màu áo ĐT U23 quốc gia.

“Chúng ta cũng đã biết là giải V.League, hạng Nhất, hạng Nhì đang còn thi đấu. Chính vì thế một số cầu thủ trong danh sách lần này chưa lên tập trung được. Việc cầu thủ lên tập trung không đúng thời gian thì cũng có những trở ngại, nhưng không sao cả, chúng tôi đã lường trước điều đó. Chúng ta có chừng nào thì sẽ chuẩn bị chừng ấy.

Thực ra các bạn lên tập trung sau thì cũng đang trong quá trình thi đấu nên không có vấn đề gì cả. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch cụ thể, cố gắng trong giai đoạn tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ sẽ giúp các cầu thủ làm quen, hòa nhập với lối chơi của đội”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Các trợ lý chuyên môn của HLV Hoàng Anh Tuấn đều là những gương mặt quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đó là Trần Minh Chiến, Hứa Hiền Vinh, Lê Phước Tứ và HLV thủ môn Trần Đức Cường, ảnh VFF

Các trợ lý chuyên môn của HLV Hoàng Anh Tuấn đều là những gương mặt quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đó là Trần Minh Chiến, Hứa Hiền Vinh, Lê Phước Tứ và HLV thủ môn Trần Đức Cường, ảnh VFF

Khi được hỏi về lực lượng của đội chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Như tôi đã chia sẻ trong lần trả lời phỏng vấn báo chí cách đây 10 ngày, lực lượng U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 thực chất là tập trung cho các cầu thủ U20. Chính vì thế để so sánh thì rõ ràng sẽ có khoảng cách, nhưng không sao cả. Cái chính là các cầu thủ được trải nghiệm tại những giải đấu, những trận đấu thật chất lượng”.

Các cầu thủ trẻ trong buổi tập đầu tiên, ảnh VFF

Các cầu thủ trẻ trong buổi tập đầu tiên, ảnh VFF

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện đều đặn với 2 buổi mỗi ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 14/8, đội sẽ lên đường sang Thái Lan để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Trong thời gian tập huấn tại Thái Lan, đội sẽ có trận đấu giao hữu rất chất lượng với U23 Bahrain vào ngày 15/8.

Đọc thêm