U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo kết quả bốc thăm chia bảng sáng nay môn bóng đá, U23 Việt Nam gặp lại U23 Indonesia ở SEA Games 31.
HLV Park Hang Seo đã có mặt tại lễ bốc thăm các nội dung môn Bóng đá tại SEA Games 3.
HLV Park Hang Seo đã có mặt tại lễ bốc thăm các nội dung môn Bóng đá tại SEA Games 3.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá tại SEA Games 31 vào sáng nay (6/4) mang đến những kết quả thú vị cho các đội Việt Nam. Ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam tái ngộ U23 Indonesia, bại tướng của đoàn quân HLV Park Hang Seo ở trận chung kết SEA Games 30.

Ngoài ra, U23 Việt Nam còn chạm trán ba đối thủ khác ở bảng A gồm U23 Timor Leste, U23 Philippines và U23 Myanmar.

Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Lào và Singapore.

Bảng A với sự góp mặt của U23 Việt Nam sẽ thi đấu ở sân Việt Trì (Phú Thọ). Bảng B thi đấu ở sân Thiên Trường (Nam Định). Hai khung giờ thi đấu được xác định là 16h00 và 19h00. Môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 6/5.

Ở môn bóng đá nữ, có 8 đội đăng ký tham dự, chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Việt Nam nằm ở bảng A với mã A1, Thái Lan bảng B với mã B1. Kết quả bốc thăm như sau:

Bảng A: Việt Nam, Indonesia, Campuchia, Philippines

Bảng B: Thái Lan, Singapore, Lào, Myanmar

Vòng bảng môn bóng đá nữ diễn ra từ ngày 9-15/5. Các trận đấu tại bảng A của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu ở sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Đối với futsal, do đều có số lượng 5 đội tham dự, BTC không bốc thăm chia bảng, chỉ bốc thăm mã số cho các đội để xếp lịch thi đấu. Ở futsal nam, chủ nhà Việt Nam mang mã số 2, thi đấu trận khai mạc. Thái Lan mang mã số 1. Các đội khác gồm Malaysia, Indonesia và Myanmar bốc thăm vào các mã số còn lại. Đó cũng là trường hợp tương tự ở futsal nữ.

Futsal nam và nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội có thành tích cao nhất tranh HCV, hai đội xếp hạng 3-4 tranh HCĐ. Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam là địa điểm tổ chức môn futsal. Futsal nam diễn ra từ ngày 11/5 đến 20/5 và futsal nữ diễn ra từ ngày 10/5 đến 19/5.

Đọc thêm