U23 Việt Nam dự VCK U23 Châu Á: Đạn đã lên nòng

(PLVN) -ĐT U23 Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020. Nhờ công tác tiền trạm và hậu cần chu đáo nên chuyến xuất hành đầu năm mới của thầy trò HLV Park Hang-seo rất suôn sẻ và nhận được rất nhiều lời chúc thành công của người hâm mộ. Một giải đấu đúng với tầm chất lượng của U23 Việt Nam và khát vọng viết lên trang sử mới đang tính từng ngày.
U23 Việt Nam bắt đầu cuộc đấu với các đối thủ lớn ở Châu Á
U23 Việt Nam bắt đầu cuộc đấu với các đối thủ lớn ở Châu Á

Mặc dù tới ngày 10/1 đội tuyển mới bước vào trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020 gặp đối thủ U23 UAE nhưng việc được tạo điều kiện sang Thái Lan sớm sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có sự bắt nhịp tốt hơn với điều kiện khí hậu cũng như đồ ăn thức uống tại đất nước chùa Vàng.

Vào chiều ngày 3/1 tới, đội tuyển sẽ có trận thi đấu nội bộ với ĐT U23 Bahrain, hiện cũng đã có mặt tại Bangkok để chuẩn bị cho VCK đấu trường U23 châu lục.

Trận đấu này được đánh giá là màn tổng duyệt đối với các học trò của HLV Park Hang-seo trước khi bước vào cuộc cạnh tranh dự báo sẽ rất nhiều thử thách tại bảng D với sự góp mặt của U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên.

Trước ngày lên đường, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ: “Tôi ý thức được rõ ràng, U23 châu Á mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn. NHM và lãnh đạo rất mong chờ vào kết quả lần này. Tôi luôn luôn thể hiện tâm thế cố gắng không bao giờ để NHM Việt Nam phải thất vọng. Tôi và cùng tuyển thủ quyết tâm sẽ làm những điều to lớn cho bóng đá Việt Nam, kết quả tốt nhất cho Việt Nam”.

Tại VCK U23 châu Á 2020, ngoài việc không có Hùng Dũng, Trọng Hoàng hay Văn Hậu, U23 Việt Nam sẽ vắng Tấn Tài ở trận ra quân gặp U23 UAE bởi hậu vệ này bị 2 thẻ vàng tại vòng loại đợt tháng 3 vừa qua.

Chính vì thế ông Park đã có đến 2 phương án thay thế nhằm giúp hệ thống phòng ngự có được sự cứng cáp cũng như hỗ trợ tấn công tốt.

Giải đấu này được VFF chuẩn bị rất chu đáo và đặt tham vọng lớn
 Giải đấu này được VFF chuẩn bị rất chu đáo và đặt tham vọng lớn

Về đối thủ UAE nhiều duyên nợ, sẽ mở đầu cho cuộc chinh phạt của U23 Việt Nam. Được biết lần này sang Thái Lan, UAE đặt quyết tâm rất lón để trả “món nợ” với Việt Nam.

U23 UAE quyết định mang đến 27 cầu thủ sang Thái Lan, trong đó có cả “Messi UAE”, để phòng trường hợp chấn thương trước khi chốt danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Trong danh sách HLV Maciej Skorza chọn lựa có nhiều tuyển thủ Quốc gia như Mohamed Al Shamsi, Mohammed Al Attas, Ali Saleh, Khalifa Al Hammadi, Zayed Al Ameri. Đáng chú ý nhất là tiền đạo Ali Saleh, được mệnh danh là “Messi UAE” khi được đôn lên đội 1 của CLB Al Wasl lúc mới 16 tuổi.

Với 10 bàn thắng sau 33 trận ra sân ở mùa giải 2019, Ali Saleh được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của UAE năm 2019. Cầu thủ sinh năm 2000 là gương mặt được kỳ vọng sẽ đem đến sự bùng nổ lớn cho U23 UAE tại VCK U23 châu Á 2020.

Theo kế hoạch, U23 UAE sẽ sang Thái Lan vào tối 2/1. Có thể thấy, đội bóng này không có quá trình chuẩn bị tốt như U23 Việt Nam. Trước đó, HLV Maciej Skorza đã đề xuất, U23 UAE sang Thái Lan từ ngày 28/12/2019 nhưng bị LĐBĐ UAE từ chối.

 HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ tập luyện tại Bangkok cho đến ngày 6/1 sẽ di chuyển tới Buriram – địa điểm diễn ra 2 trận đầu tiên tại vòng bảng. Chiều ngày 2/1 đội đã có bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách.

Đọc thêm