Ngày 7/6/2025, người dân TP Huế bàng hoàng khi hay tin con rể ra tay sát hại vợ cũ và mẹ vợ, đâm trọng thương em vợ. Sự việc như một cú sốc, không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng mà còn bởi nó diễn ra ngay trong một gia đình từng có mái ấm, từng có tình nghĩa vợ chồng.
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ những tranh cãi gay gắt liên quan đến quyền thăm con sau ly hôn. Không kiềm chế được cảm xúc, người đàn ông đã để cơn giận dữ biến thành hành vi tàn ác, cướp đi sinh mạng của hai người – trong đó có người từng là vợ, là mẹ và em của người từng đầu gối tay ấp với mình.
Thực tế, thời gian qua, hàng loạt vụ việc đau lòng đã xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ sự thiếu kiềm chế, thiếu kỹ năng ứng xử sau khi hôn nhân tan vỡ. Nhiều người lầm tưởng rằng việc kết thúc một cuộc hôn nhân là chấm dứt mọi mối liên hệ, không còn trách nhiệm hay cảm xúc. Nhưng sự thật, đặc biệt khi có con chung, thì mối quan hệ đó chỉ chuyển sang một dạng thức mới – phức tạp và đòi hỏi sự trưởng thành hơn.
Khi ly hôn không đồng nghĩa với thù hận
Ly hôn là quyết định pháp lý chấm dứt quan hệ vợ chồng, nhưng không chấm dứt vai trò làm cha, làm mẹ. Một người cha sau ly hôn vẫn có quyền yêu thương, chăm sóc và thăm nom con theo quy định của pháp luật. Và đứa trẻ, dù sống với ai, vẫn cần đủ tình cảm từ cả cha lẫn mẹ để phát triển một cách lành mạnh.
Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, quyền thăm con lại trở thành mầm mống cho những cuộc cãi vã, đe dọa, thậm chí bạo lực. Khi người lớn chọn cách giải quyết bằng sự hằn học, ích kỷ, hay xem con cái như “món tài sản” để trả đũa nhau, thì người thiệt thòi nhất chính là những đứa trẻ – những sinh linh không có lỗi trong cuộc chia ly của cha mẹ.
Cần ứng xử văn minh sau ly hôn
Chúng ta không thể ngăn cản những cuộc ly hôn nếu tình cảm đã không còn. Nhưng xã hội hoàn toàn có thể hướng đến một ứng xử văn minh hơn sau ly hôn: đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu, tôn trọng các thỏa thuận pháp lý, và biết kiểm soát cảm xúc, tránh để mâu thuẫn leo thang thành thảm kịch.
Gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ và kỹ năng kiểm soát cảm xúc cho người trẻ. Pháp luật cũng cần mạnh tay hơn với các hành vi cản trở quyền thăm con chính đáng hoặc lợi dụng quyền này để gây rối, trả thù.
Nhưng trên hết, mỗi người trong cuộc cần tỉnh táo và nhân văn hơn trong cách hành xử. Khi không thể tiếp tục là vợ chồng, hãy cố gắng giữ sự tử tế tối thiểu để còn là những người cha, người mẹ có trách nhiệm.
Bi kịch ở TP Huế là nỗi đau không gì có thể bù đắp. Nhưng đó cũng là bài học đắt giá cho những ai đang, đã hoặc sẽ đối mặt với đổ vỡ hôn nhân. Xin đừng để thêm bất kỳ đứa trẻ nào mất cả cha lẫn mẹ, chỉ vì người lớn không học được cách buông bỏ thù hận để sống tử tế sau ly hôn.