Uống thuốc sâu tự tử sau khi giết vợ

(PLO) - Thượng tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) CA TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đang hoàn tất thủ tục để tiến hành khởi tố vụ án giết người xảy ra hôm qua (08/3) tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
Căn nhà xảy ra vụ việc
Căn nhà xảy ra vụ việc
Trước đó, chiều ngày 08/3, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1989, trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng- chị Hiền là giáo viên Mầm non) đến nhà anh Phạm Hồng Nhật (SN 1989, HKTT tại thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng - anh Nhật là chồng chị Hiền) để đón 2 con nhỏ. 
Do cuộc sống vợ chồng có mâu thuẫn từ trước nên chị Hiền và anh Nhật đã chọn giải pháp sống ly thân, chị Hiền đã đưa hai cháu nhỏ về sống bên nhà ngoại tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Trước đó, hai cháu nhỏ được  Nhật đón về chơi với bố.
Khi chị Hiền đến nhà Nhật để đón con, giữa hai người xảy ra xô xát, cãi vã. Tức giận Nhật đã dùng dao bầu đâm 3 nhát vào lưng chị Hiền khiến chị tử vong tại chỗ. Sau khi xuống tay sát hại vợ, Nhật đã khóa trái cửa nhà, rồi cố thủ ở bên trong uống hết chai thuốc sâu để tự tử. 
Nhận được thông tin, lực lượng CA huyện Tiên Lãng đã có mặt cùng gia đình phá cửa, đưa Nhật đến Bệnh viện huyện Tiên Lãng cấp cứu. Hiện, Nhật đã qua khỏi cơn nguy kịch. PC45 đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can Phạm Hồng Nhật.
Được biết, Phạm Hồng Nhật đã từng có 2 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản, ra tù năm 2010, đối tượng này đang nghiện nặng ma tuý.
Sau khi xảy ra vụ án đau lòng trên, chính quyền địa phương huyện Tiên Lãng đã vận động ủng hộ cho gia đình người xấu số gần 30 triệu đồng để lo tang lễ.

Đọc thêm