Ủy ban Olympic quốc tế bàn về chủ nhà 2 thế vận hội 2024, 2028

(PLO) - Ủy ban Olymlic quốc tế (IOC) sẽ họp mặt tại Lausanne, Thụy Sỹ vào ngày 11/7 để bàn về quyết định các nước sẽ đăng cai 2 thế vận hội 2024 và 2028. 

Theo AFP, Các thành viên hội đồng Olympic Quốc tế sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt sau các màn thuyết trình của nhóm vận động của Los Angeles và Paris hiện đang đua nhau giành quyền đăng cai thế vận hội 2024.

Quyền đăng cai thế vận hội 2024 sẽ được thông báo tại hội nghị Ủy ban Olympic quốc tế vào tháng 9 tại thủ đô Lima, Peru. Hiện Los Angeles và Paris đều được IOC đánh giá cao và cho rằng đây là cuộc đua ngang sức. 

Tháng trước, những người đứng đầu IOC lên kế hoạch công bố các nước đăng cai 2 thế vận hội 2024 và 2028 cùng một lúc. Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết quyết định đăng cai 2 mùa thế vận hội đã được đồng tình ủng hộ. Ông tin rằng IOC đang nắm cơ hội ngàn vàng khi có 2 thành phố tiềm năng trong cuộc đua giành quyền đăng cai lần này và không muốn từ chối 1 thành phố nào, đặc biệt trong bối cảnh Olympic đang trở nên phai nhạt.