Va chạm giao thông, tài xế xe cứu thương vác dao truy sát người

(PLO) - Tông xe tải tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chưa biết đúng sai tài xế điều khiển xe cứu thương bệnh viện tâm thần vác dao truy đuổi khiến tài xế xe tải chạy "bán sống bán chết".
Chiếc xe cứu thương đăng ký của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An trong vụ việc
Chiếc xe cứu thương đăng ký của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An trong vụ việc

Khoảng 12h20 hôm qua, 11/7, tài xế Nguyễn Xuân Lý (1993, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe ô tô BKS 37C-244.41 đi trên tuyến tránh QL1A qua TP Vinh, vừa gần hết nút giao đèn xanh đèn đỏ với QL46 thì bị xe cứu thương BKS: 37A-0615 đi tốc độ cao từ QL46 đâm vào phần bánh xe.

Sau va chạm, tài xế Lý cho xe dừng lại bên lề đường để giải quyết, nhưng chưa kịp xuống xe thì tài xế xe cứu thương xách theo một cao dao lao tới trèo lên phần đầu xe bám vào gương rồi vung dao chém vào kính bên ghế lái nhưng kính không thấy vỡ. Tài xế này tiếp tục chém vào ô kính sát vị trí lái xe ngồi.

Lực lượng chức năng thu giữ hung khí trong vụ án
Lực lượng chức năng thu giữ hung khí trong vụ án

Tài xế xe cứu thương rướn người với chém tài xế xe tải. Tài xế Lý cùng phụ xe là Lê Văn Thắng hoảng sợ mở cửa phía ghế phụ chạy xuống đường nhưng tài xế xe cứu thương lao theo chém tới tấp về phía lái xe Lý và phụ xe Thắng khiến hai người phải nhảy xuống ruộng để thoát thân.

Thấy hành động hung hăng của tài xế xe cứu thương, những người chạy xe ôm lao ra ngăn cản.

Phần gương bị tài xế Hà chém vỡ
Phần gương bị tài xế Hà chém vỡ

Tài xế Nguyễn Xuân Lý sau đó đã trình báo sự việc với công an Hưng Nguyên (Nghệ An), lực lượng chức năng có mặt sau đó tạm giữ tài xế xe cứu thương và tịch thu hung khí gây án.

Danh tính tài xế xe cứu thương được xác định là Xên Hồng Hà (1995, trú xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An), chiếc xe cứu thương do Hà điều khiển được đăng ký bởi Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Vụ việc đang được ngành chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm