Vác AK doạ bắn, bị đối phương dùng dao đâm chết

(PLO) - Sáng 17/12, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có điện biểu dương và thưởng nóng cán bộ chiến sỹ Công an huyện Kỳ Anh vì đã có thành tích xuất sắc, điều tra làm rõ và bắt giữ được hung thủ trong vụ án thanh toán nhau bằng vũ khí nóng giữa hai nhóm đối tượng làm một người tử vong.
Hai đối tượng Tú, Phương và tang vật vụ án.
Hai đối tượng Tú, Phương và tang vật vụ án.
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h ngày 15/12, Lê Đình Cương (47 tuổi, trú tại khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh) và nhóm đối tượng do Vũ Tuấn Tú (39 tuổi, ngụ quận Kiến An, Hải Phòng) cầm đầu hẹn gặp nhau trước cửa nhà hàng Việt Nga ở khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh để giải quyết mâu thuẫn. 
Trong quá trình cãi cọ, Lê Đình Cương đã dùng súng AK dọa bắn nhóm Vũ Tuấn Tú. 
Thấy vậy, một số đối tượng khác can ngăn Lê Đình Cương cất súng thì bất ngờ nhóm của Tú có thêm hai đối tượng nữa là Nguyễn Quốc Phương (35 tuổi, trú tại số 36, phường Mê Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Túc (39 tuổi, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) xông vào đấm đá túi bụi, dùng dao bấm tấn công Cương. 
Sau khi thấy Cương gục ngã, 3 đối tượng đã lên xe taxi bỏ chạy lên quốc lộ 1A đi về phía Nam Đèo Ngang. Do vết thương quá nặng, Cương đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Anh nhanh chóng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm điều tra, làm rõ sự việc, đồng thời truy bắt nóng đối tượng gây án. Nhận định các đối tượng có thể đã chạy trốn vào khu vực đèo Ngang hoặc tỉnh Quảng Bình, hàng chục cán bộ, chiến sỹ được lãnh đạo Công an huyện phân công nhanh chóng lên đường phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đón lõng, truy bắt đối tượng. 
Đến 24h cùng ngày, 3 đối tượng gây án đã bị bắt tại thị xã Ba Đồn và được các chiến sỹ Công an di lý về cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Anh để tiếp tục xác minh, làm rõ. 
Được biết, các đối tượng này đã có nhiều tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, “Cướp tài sản”… 
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Anh và Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ./.

Đọc thêm