Vác dao rình giết người ngày Tết rồi trốn cả nghìn cây số vẫn không thoát

Mâu thuẫn với anh Nam, Thẩm cùng Duy mang dao đi xe máy theo dõi anh này rồi xuống tay sát hại nạn nhân vào rạng sáng mùng 7 Tết. Sau khi gây án, Thẩm bỏ trốn vào TP HCM...
Đối tượng Trần Văn Thẩm. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.
Đối tượng Trần Văn Thẩm. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Trần Văn Thẩm (SN 1993, trú tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) một trong hai nghi phạm gây án mạng tại huyện Việt Yên. Nạn nhân là anh Trần Văn Nam (SN 2002 ở thôn Cao Hảo, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Bước đầu, Thẩm khai, có mâu thuẫn từ trước với anh Nam. Sáng 30/1, Thẩm cùng với Đỗ Văn Duy (SN 1987 ở thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên) đi xe máy thủ sẵn dao theo dõi anh Nam.

Rạng sáng 31/1 (tức mùng 7 Tết), hai đối tượng phát hiện anh Nam đi xe máy trên đường Nguyễn Thế Nho (thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động). Chúng áp sát dùng dao chém anh Nam khiến nạn nhân gục trước cửa một quán karaoke, tử vong. Ngay sau khi gây án, Thẩm và Duy bỏ trốn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh và một số địa phương tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan.

Phát hiện Trần Văn Thẩm, lẩn trốn tại quận Tân Bình, TP HCM, Công an Bắc Giang phối hợp với lực lượng chức năng TP HCM bắt giữ đối tượng. 

Trần Văn Thẩm được xác định là nghi can trực tiếp dùng hung khí tấn công anh Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tập trung lực lượng truy bắt Đỗ Văn Duy.

"Cơ quan chức năng đề nghị ai biết thông tin về nơi lẩn trốn của Đỗ Văn Duy báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang theo số máy: 02043.854.666 hoặc liên hệ trực tiếp với Đại úy Nguyễn Dương Hưng theo số điện thoại: 0983.853.969. Cơ quan chức năng cam kết bảo đảm giữ bí mật cho người cung cấp thông tin", Công an tỉnh Bắc Giang thông báo. 

Đọc thêm