Vận động người dân thả cá thể khỉ quý hiếm về rừng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngay khi phát hiện người dân đang nuôi nhốt 1 cá thể khỉ mặt đỏ thuộc diện nguy cấp, quý, hiếm, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động người dân bàn giao lại để thả về tự nhiên.
Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm.
Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm.

Sáng 8/3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm thị xã Hương Thủy tổ chức thả 1 cá thể khỉ mặt đỏ (thuộc nhóm IIB trong Danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm) về với tự nhiên.

Hình ảnh cá thể khỉ mặt đỏ.

Hình ảnh cá thể khỉ mặt đỏ.

Trước đó, vào ngày 6/3, anh Nguyễn Văn T. (trú tại phường Thủy Phương, TX. Hương Thủy) trong lúc đi làm tình cờ phát hiện 1 cá thể khỉ mặt đỏ đi lạc đàn tại phường Hóp (xã Phong An, huyện Phong Điền) nên đã mang về nhà nuôi nhốt.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến tận nhà anh T. tuyên truyền, đồng thời vận động chủ nhà giao nộp để trả chúng về với tự nhiên. Nắm được cá thể khỉ mặt đỏ nói trên thuộc diện nguy cấp, quý, hiếm, anh T. đã quyết định giao nộp cho cơ quan chức năng.