Văn Quyết, Huỳnh Như và Minh Trí làm chủ Quả bóng Vàng Việt Nam 2020

(PLVN) - Cầu thủ Văn Quyết của CLB Hà Nội, Huỳnh Như của CLB TP HCM và Nguyễn Minh Trí (CLB Thái Sơn Nam) được xướng danh là chủ nhân các Quả bóng Vàng 2020 vào tối 12/1, tại khách sạn REX, TP HCM.
Quả bóng Vàng nam 2020 thuộc về cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội)
Quả bóng Vàng nam 2020 thuộc về cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội)

Buổi lễ đã diễn ra trang trọng, ngắn gọn, trong sự chờ đợi của giới hâm mộ bóng đá nước nhà. Kết quả được các cựu HLV, nhà báo, giới chuyên môn xướng lên tạo ra nhiều bất ngờ, cảm xúc cho khán giả.

HLV Trần Minh Chiến công bố giải thưởng ở hạng mục Quả bóng Vàng nam 2020 thuộc về cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội) – 526 điểm; và cầu thủ Bùi Tiến Dũng (CLB Viettel) – 162 điểm đoạt giải thưởng ở hạng mục Quả bóng Bạc Nam 2020.

Cựu cầu thủ Nguyễn Minh Phương công bố giải thưởng Quả bóng Đồng 2020 thuộc về hậu vệ Quế Ngọc Hải (CLB Viettel).

 

HLV Thạch Bảo Khanh công bố Quả bóng Vàng nữ 2020 thuộc về cầu thủ Huỳnh Như (CLB TP HCM) – 497 điểm; và Quả bóng Bạc nữ 2020 thuộc về cầu thủ Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội) – 223 điểm.

Cựu cầu thủ Trần Minh Quang công bố và trao giải hạng mục Quả bóng Đồng nữ 2020 cho cầu thủ Trần Thị Kim Thanh (CLB TP HCM).

 

HLV Nguyễn Bảo Quân tiếp tục công bố giải thưởng Quả bóng Vàng Futsal 2020 cho cầu thủ Nguyễn Minh Trí (CLB Thái Sơn Nam).

Ông Phạm Minh Giang - HLV đội tuyển Futsal Việt Nam công bố và trao giải Quả bóng Đồng futsal 2020 cho cầu thủ Phùng Trọng Luân (CLB Thái Sơn Nam).

 

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM công bố và trao giải Cầu thủ trẻ Nữ xuất sắc năm 2020 cho cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự.

 

Nhà báo Nguyễn Nguyên công bố và trao giải Cầu thủ trẻ Nam xuất sắc năm 2020 cho cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội) .

 

Ngay sau đó, Nhà báo Xuân Cường (Đài Truyền hình TP HCM) công bố và trao giải Cầu thủ nước ngoài xuất sắc năm 2020 cho cầu thủ Bruno Cantanhede (CLB Viettel). Cầu thủ Bruno Cantanhede giành được 66 điểm.

Đọc thêm