Vào nhà nghỉ thuê phòng rồi cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Hải Sơn (SN 1990, ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về tội “Cướp tài sản”.
Sơn tại cơ quan công an.
Sơn tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, sáng 19/2, Sơn đến một nhà nghỉ ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, để thuê phòng. Sau đó, Sơn đến các phòng khác gõ cửa, mục đích cướp tài sản.

Cụ thể, Sơn đã gõ cửa một phòng có 3 thanh niên đang ở bên trong. Khi cửa mở, Sơn đã dùng súng và dao khống chế, uy hiếp các nạn nhân đưa tiền.

Bị uy hiếp, các nạn nhân đã đưa cho Sơn 4 điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng. Sau khi cướp được tài sản, Sơn yêu cầu họ đưa chìa khóa xe máy để tẩu thoát. Tuy nhiên, nhóm thanh niên trên đi ô tô, Sơn lại không biết lái nên anh ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

30 phút sau, các nạn nhân mở cửa ra ngoài, trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được trình báo, Công an quận Cái Răng nhanh chóng triển khai lực lượng, trích xuất camera an ninh tại khu vực và các tuyến đường xung quanh.

Sau 3 ngày điều tra, chiều 22/2, Sơn bị bắt giữ tại thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Khám xét trên người Sơn, cơ quan chức năng đã thu giữ gói nilon chứa tinh thể nghi là ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai cất giữ khẩu súng gây án tại bụi chuối trên đường Trương Vĩnh Nguyên ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm