Vây bắt đối tượng nghi dâm ô trẻ em, dùng súng khống chế em trai khi chạy trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoàng Anh xuống xe bỏ chạy vào nhà một người dân gần đường ở TP Long Khánh cố thủ, gí súng vào đầu, dùng bình gas, bom xăng để khống chế em trai. Đối tượng đã bắn nhiều phát về phía công an...

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Đồng Nai, Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (sinh năm - SN 1986, biệt danh Cọp, có hành vi dâm ô một trẻ em, sau đó bỏ trốn). 8h40 hôm nay, 7/11, Hoàng Anh về nhà Mẹ ruột tại ấp 5, xã Xuân Bắc, huyên Xuân Lộc, bị anh trai phát hiện và báo tin cho Công an huyện Xuân Lộc.

Khi công an huyện tổ chức vây bắt, Hoàng Anh dùng súng khống chế em trai là Đ.N.L.D.A lên xe tải Hino màu trắng biển số 60C-01450, yêu cầu anh D.A chở ra hướng xã Bảo Quang, Thành phố (TP) Long Khánh.

Công an huyện Xuân Lộc phối hợp Công an TP Long Khánh cùng lực lượng Cảnh sát cơ động nhanh chóng truy bắt đối tượng.

Bị bao vây, Hoàng Anh xuống xe bỏ chạy vào nhà một người dân ở xã Bảo Quang, TP Long Khánh cố thủ, dí súng vào đầu, dùng bình gas, bom xăng để khống chế em trai. Đối tượng đã bắn nhiều phát về phía công an.

Đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh.

Đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh.

Lực lượng chức năng triển khai phong toả, yêu cầu người dân ra xa hiện trường, vừa kiên trì vận động, vừa áp sát đối tượng. Đến 12h30 cùng ngày, các mũi đồng loạt trấn áp, khống chế và bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn tính mạng các cán bộ chiến sĩ và nhân dân.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 súng đạn bắn chì, 2 chai xăng tự chế.

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, Hoàng Anh là đối tượng Hoàng Anh nghiện ma tuý lâu năm, có 3 tiền án (1 cố ý gây thương tích, 1 cướp giật tài sản, 1 trộm cắp tài sản).

Đối tượng đang bị tạm giữ,

Vụ việc tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Đọc thêm