Vây bắt đối tượng trốn nã nguy hiểm

(PLVN) -  Công an xác định Nguyễn Văn Bàng đứng ra thuê người, chỉ đạo, điều hành hoạt động liên quan đến các “công ty ma” không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn. Lần theo dấu vết của đối tượng, công an bố trí lực lượng vây bắt đối tượng tại Thái Bình...
Đối tượng Nguyễn Văn Bàng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Đối tượng Nguyễn Văn Bàng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Tổ công tác của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh mới bắt giữ Nguyễn Văn Bàng (sinh năm 1964, trú tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương), đối tượng bị truy nã về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Trước đó, ngày 3/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” (quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự).

Công an xác định, Nguyễn Văn Bàng đứng ra thuê người, chỉ đạo, điều hành hoạt động liên quan đến các “công ty ma” không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; có dấu hiệu không mua bán hàng hóa và hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp khó do Bàng vắng mặt tại địa phương, trốn tránh.

Ngày 12/3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Bàng và đưa đối tượng này vào diện nguy hiểm.

Bàng trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi địa điểm ở Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình... để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Lần theo dấu vết của đối tượng, xác định ngày 26/5 đối tượng Bàng có mặt tại xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), công an bố trí lực lượng vây bắt Nguyễn Văn Bàng vào khoảng 10h30 cùng ngày.

Nguyễn Văn Bàng đang bị tạm giữ phục vụ điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm