“Vẽ cách” kiếm tiền dụ dỗ các bé gái bán ra nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi được Cụt Thị Ngọc “vẽ cách” kiếm tiền, đối tượng Ven Thị Hoài đã về dụ dỗ 2 cháu bé cùng địa phương đi làm ăn với mục đích bán sang Trung Quốc.
Hai đối tượng Ven Thị Hoài (bên trái) và Cụt Thị Ngọc (bên phải) bị bắt giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).
Hai đối tượng Ven Thị Hoài (bên trái) và Cụt Thị Ngọc (bên phải) bị bắt giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngày 6/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho hay, cơ quan này vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, kịp thời giải cứu hai bé gái trước khi bị bán sang Trung Quốc.

Trước đó, giữa tháng 6/2023, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nắm được thông tin có một số đối tượng lôi kéo, dụ dỗ các cháu gái tại địa phương đi làm ăn tại các tỉnh phía Bắc, nhưng thực tế là đưa các nạn nhân bán sang Trung Quốc.

Sau một thời gian điều tra, khoảng 20h45 ngày 1/7, Ban chuyên án đã phát hiện, bắt quả tang Ven Thị Hoài (SN 2003, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) đang dẫn theo hai bé gái V.T.K. (SN 2009) và M.T.N. (SN 2008, cùng trú tại xã Bảo Nam) đi trên xe khách ra các tỉnh phía Bắc.

Tại cơ quan Công an, Ven Thị Hoài khai nhận, có quen Cụt Thị Ngọc khi làm công nhân ở tỉnh Bắc Giang, được Ngọc “vẽ cách” kiếm tiền là dụ dỗ các bé gái đưa sang Trung Quốc bán để kiếm tiền. Hoài đã về quê mời gọi hai cháu K. và N. ra làm quán ăn tại Bắc Giang, nhưng thực chất là giao cho Ngọc bán sang Trung Quốc.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Cụt Thị Ngọc (quê tại huyện Kỳ Sơn, tạm trú tại tỉnh Tuyên Quang) để phục vụ công tác điều tra.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra./.

Đọc thêm