Về quê ăn Tết, lừa bán thôn nữ sang Trung Quốc

TAND tỉnh Nghệ An hôm qua xét xử vụ án “Mua bán trẻ em” đối với bị cáo Lô Thị Hải (SN 1964, trú tại xã Cam Lâm, Con Cuông, Nghệ An).

TAND tỉnh Nghệ An hôm qua xét xử vụ án “Mua bán trẻ em” đối với bị cáo Lô Thị Hải (SN 1964, trú tại xã Cam Lâm, Con Cuông, Nghệ An).

Theo cáo trạng, năm 2010 Hải sang Trung Quốc làm ăn và sinh sống tại tỉnh Quảng Châu. Cuối năm 2010, về Việt Nam ăn Tết, sáng 5/2/2011, Hải đến nhà cháu Lô Thị H. (SN 1995, trú cùng xã) rủ đi Trung Quốc bán hàng, lương mỗi tháng 4 triệu đồng.

Hải nói với cháu H: “Tí nữa bố mẹ cháu về thì cô sẽ nói là đi ra Hà Nội bán hàng, lương tháng 4 triệu đồng”. Cháu H. đồng ý.

Lô Thị Hải
Lô Thị Hải

Khoảng 9h cùng ngày, Hải đến gặp anh Lô Văn Chiến và chị Mộc Thị Miên (là bố mẹ cháu H.) trao đổi việc đưa H. đi Hà Nội bán hàng, lương tháng 4 triệu đồng như đã bàn với H. trước đó và được bố mẹ cháu H. đồng ý. Khoảng 21h cùng ngày, Hải tiếp tục sang bàn bạc với bố mẹ cháu H. để Hải đưa H. đi Hà Nội bán hàng, gia đình cháu H. nhất trí với kế hoạch của Hải.

Khoảng 15h ngày 6/2/2011, Hải đưa H. ra quốc lộ 7A đón xe xuống TP.Vinh, sau đó cả hai bắt xe ra TP.Móng Cái (Quảng Ninh), Hải đưa cháu H. theo đường tiểu ngạch sang Quảng Châu (Trung Quốc).

Ngày 11/2/2011, Hải dẫn 3 người đàn ông và phụ nữ đến và bán cháu Lô Thị H. cho những người này lấy 2 vạn 5 ngàn nhân dân tệ (đổi được 51 triệu đồng tiền Việt Nam). Sau khi về nước, Hải đưa cho bố mẹ cháu H. 10 triệu đồng, còn lại Hải giữ để tiêu xài.

Ngày 19/10/2012, cháu H. đến nhà Hải bên Trung Quốc nhờ Hải đưa H. về Việt Nam, được Hải đồng ý. Đến ngày 22/10/2012, Hải đến nhà cháu H. nói H. phải sang Trung Quốc, nếu không phải trả lại số tiền lộ phí là 10 triệu đồng mà Hải đưa trước đó. Ngày 16/11/2012, cháu H. viết đơn tố cáo hành vi phạm tội của Hải, ngày 20/12/2012, Công an huyện Con Cuông thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hải.

Tại phiên tòa, Hải cúi đầu nhận tội. Lúc đưa cháu H. sang Trung Quốc bán, cháu H. mới 16 tuổi. Trước đó, gia đình bị hại yêu cầu Hải bồi thường tổn thất tinh thần cho cháu H là 50 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hải 10 năm tù giam, buộc bị cáo đền bù cho bị hại 8 triệu đồng và nộp phạt hành chính 10 triệu đồng.

Ngô Toàn

Đọc thêm