Venezuela nhận vài nghìn liều thuốc Covid-19 từ Nga

(PLVN) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 18/10 cho biết, vài nghìn liều thuốc điều trị Covid-19 do Nga sản xuất đã đến Venezuela.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

“Thuốc kháng virus Favipiravir đã được chuyển đến từ Nga. Hàng nghìn liều thuốc đã được đưa đến từ Nga để cứu những người bệnh”, hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Venezuela trên truyền hình cho hay.

Theo ông Maduro, loại thuốc được đưa từ Nga tới Venezuela đặc biệt hiệu quả để điều trị cho những bệnh nhân trong tình trạng nặng.

Tổng thống Venezuela cũng cho biết, thuốc sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân nước này.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Nga đã vận chuyển lô vaccine ngừa Covid-19 có tên Sputnik V đầu tiên đến Venezuela. 

Theo các nhà chức trách Venezuela, nước này sẽ tham gia vào giai đoạn ba của quá trình thử nghiệm vaccine.

Ngoài ra, Venezuela cũng có kế hoạch thiết lập các điều kiện cần thiết để sản xuất vaccine của Nga.

Vào ngày 11/8 vừa qua, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine ngừa Covid-19 có tên Sputnik V. Vaccine này do Viện Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleia phát triển.

Đọc thêm