Vì ghen, chồng ra tay sát hại vợ trên đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cho rằng vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, trú tại ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã lên kế hoạch ra tay sát hại vợ.
Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường.
Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang vừa cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 12/12/2023, chị Lê Thị Cẩm (SN 1982) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67D1 - 515.30 chở Nguyễn Văn Dũng (chồng của Cẩm) phía sau, lưu thông trên Quốc lộ 91. Khi đến đoạn thuộc tổ 17, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, Dũng lấy cây dao Thái Lan thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào người khiến Cẩm gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng Cẩm đã chết trên đường đến Bệnh viện.

Còn Dũng thì bị người dân giữ lại giao cho lực lượng Công an. Ngay sau đó, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, phối hợp cùng các đơn vị chức năng và Công an huyện Châu Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ.

Nguyễn Văn Dũng khai nhận tại Cơ quan Công an.

Nguyễn Văn Dũng khai nhận tại Cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an: Dũng cho rằng Cẩm ngoại tình với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết Cẩm. Để thực hiện, Dũng mua 01 con dao Thái Lan giấu trong người rồi đến Công ty Cẩm làm rủ đi uống nước. Khi vừa đi được một đoạn thì Dũng ra tay sát hại Cẩm.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đọc thêm