Vì sao người đàn ông nổ súng tự sát ở bệnh viện?

(PLVN) - Theo người nhà nạn nhân, ông D mua đất nền ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị lừa mất 3 tỉ nên rơi vào tình trạng trầm càm.
Nơi xảy ra sự việc. Ảnh Tiền Phong.
Nơi xảy ra sự việc. Ảnh Tiền Phong.

Danh tính nạn nhân trong vụ việc là ông P.Đ.T.D (41 tuổi, ngụ tại TP HCM). Ông D đã tử vong lúc 3h ngày 23/12.

Hiện Công an TP HCM đang phối hợp với Công an quận 10 thực hiện công tác khám nghiệm tử thi, lấy lời khai người nhà.

Trước đó, rạng sáng ngày 22/12, nam bệnh nhân được đưa tới bệnh viện Trưng Vương (quận 10, TP HCM) cấp cứu. Bệnh nhân được chuyển lên khoa Nhiễm, rồi được người nhà xin chuyển qua khu D. Bệnh nhân sau đó xin xuất viện về nhà. Đến tối, bệnh nhân bất ngờ quay lại khoa cấp cứu, nói chuyện với bác sĩ trực, rồi rút súng tự bắn vào đầu.

Theo người nhà nạn nhân, tháng 9/2019, nạn nhân mua đất nền ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị lừa mất 3 tỉ nên rơi vào tình trạng trầm cảm. Sau đó, nạn nhân nuôi ý định tự sát nhưng người nhà can ngăn.

Tối 21/12, nạn nhân uống thuốc tự tử nhưng được người nhà đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu, nạn nhân tiếp tục muốn nhảy lầu. Bệnh viện phải đưa nạn nhân xuống tầng trệt và người nhà xin về. 

Theo một nhân chứng, khi vào viện ông D để súng vào túi chéo, đeo ngang nên lực lượng bảo vệ không phát hiện ra.

Đọc thêm