Vì sao Song Hye Kyo và Goo Hye Sun bị chỉ trích hậu ly hôn?

(PLVN) - Không lâu sau khi ly hôn, nếu như Song Hye Kyo nhiều lần vướng ồn ào tái hợp với Hyun Bin thì Goo Hye Sun lại bị chỉ trích vì màn “lật mặt” giải nghệ. Chính những lùm xùm này đã khiến 2 nữ minh tinh mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng.
Vì sao Song Hye Kyo và Goo Hye Sun bị chỉ trích hậu ly hôn?

'Ngọc nữ' không còn được yêu mến như xưa

Song Hye Kyo sinh năm 1981 tại Daegu, Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua loạt phim truyền hình đình đám như: “Trái tim mùa thu”, “Một cho tất cả”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Ngọn gió đông năm ấy”, Hậu duệ mặt trời”…

Tham gia nghệ thuật từ năm 14 tuổi, đến nay người đẹp 8X là một trong những ngôi sao Hallyu hàng đầu. Thậm chí, trong 2 năm 2017 - 2018 Song Hye Kyo còn đứng vị trí thứ 7 và thứ 6 trong danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc do Forbes bình chọn.

Song Hye Kyo là "ngọc nữ" nổi tiếng của màn ảnh Hàn.
Song Hye Kyo là "ngọc nữ" nổi tiếng của màn ảnh Hàn. 

Là ngôi sao hạng A nên khi công bố kết hôn cùng đàn em kém tuổi Song Joong Ki, Song Hye Kyo nhận được nhiều lời chúc phúc. Hôn lễ của cặp sao cũng được ví như trong truyện cổ tích bởi quá nhiều lời hứa hẹn ngọt ngào cả hai dành cho nhau. Tuy nhiên, chỉ sau 20 tháng làm lễ cưới, Song Joong Ki đệ đơn ly hôn. Sự việc này dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều người đồn đoán, Song Hye Kyo ngoại tình với Park Bo Gum, một số khác lại cho rằng, mỹ nhân 8X được một đại gia bao nuôi và tặng bất động sản đắt đỏ… Trước vô số tin đồn, Song Hye Kyo luôn giữ im lặng. Người đẹp gần như không xuất hiện tại các sự kiện giải trí, song những tranh cãi không vì thế mà ngừng bủa vây cô.

Cuộc hôn nhân cổ tích nhưng chóng vánh của cặp Song - Song từng tốn nhiều giấy mực của báo chí.
Cuộc hôn nhân cổ tích nhưng chóng vánh của cặp Song - Song từng tốn nhiều giấy mực của báo chí. 

Không chỉ có vậy, trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, Song Hye Kyo cũng bị chỉ trích là ích kỷ, vô trách nhiệm với quê nhà Daegu. Bởi trong suốt thời gian Daegu trở thành tâm dịch tại Hàn Quốc, nữ chính “Trái tim mùa thu” không có hành động đóng góp hay động thái nào thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ với người dân nơi cô sinh ra.

Thậm chí, không ít khán giả còn nhắc lại việc trốn thuế lên đến 2,5 tỷ won (khoảng 48,5 tỷ đồng) năm 2014 của Song Hye Kyo, dù trước đó cô đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định đã nộp đủ số tiền thuế bị thiếu trước đó.

Gần đây, mỹ nhân họ Song cũng vướng tin đồn tái hợp với Hyun Bin. Dù cả 2 đã lên tiếng phản bác, song chính những thông tin này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Song Hye Kyo. Rất đông khán giả phản ứng dữ dội và cho rằng nữ diễn viên không xứng đáng với Hyun Bin.

Vướng quá nhiều ồn ào về đời tư khiến tên tuổi nữ diễn viên không còn được yêu mến như trước đây.
Vướng quá nhiều ồn ào về đời tư khiến tên tuổi nữ diễn viên không còn được yêu mến như trước đây. 

Song Hye Kyo vẫn được xem là diễn viên hàng đầu, song tác phẩm gần nhất - “Gặp gỡ” cô đóng chính cùng Park Bo Gum lại không thực sự ghi dấu ấn. Nhiều người cho rằng, chính vụ hôn nhân sóng gió cùng những ồn ào về đời tư còn khiến nữ diễn viên họ Song nhận về lượng anti-fan không nhỏ và mất điểm nghiêm trọng trong mắt những người từng yêu mến Eun Suh trong “Trái tim mùa thu” ngày nào.

Nàng 'Cỏ' nổi tiếng nhất Châu Á bị 'ghét' vì màn 'lật mặt' giải nghệ

Là cái tên nổi tiếng khắp Châu Á nhờ vai diễn Geum Jan Di trong phim “Vườn sao băng” năm 2009, song sau đó, Goo Hye Sun không có thêm vai diễn nào ấn tượng trên màn ảnh dù góp mặt trong hàng loạt vai chính của “Take care of us” (Nữ phi công xinh đẹp), “Angel eyes” (Đôi mắt thiên thần), “Blood” (Bác sĩ ma cà rồng)… Ngoài đóng phim, người đẹp sinh năm 1984 còn làm đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn...

Sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng diễn xuất tự nhiên, Goo Hye Sun từng là tên tuổi được yêu mến khắp Châu Á.
Sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng diễn xuất tự nhiên, Goo Hye Sun từng là tên tuổi được yêu mến khắp Châu Á.

Năm 2016, Goo Hye Sun kết hôn cùng diễn viên trẻ Ahn Jae Hyun sau khi đóng chung phim “Bác sĩ ma cà rồng”. Cặp sao nhận được sự ủng hộ từ khán giả xứ Hàn bởi tình yêu ngôn tình của mình. Tuy nhiên, hồi tháng 8/2019, cả 2 tuyên bố ly hôn sau 3 năm chung sống khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. 

Yêu nhanh, cưới vội, ly hôn chóng vánh tưởng đã đủ “combo” khiến khán giả chán ngán, song chính việc Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun thường xuyên tung bằng chứng đấu tố nhau khiến cả 2 bị ghét nhiều hơn thương.

Tuy vậy, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cô và chồng trẻ từng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
 Tuy vậy, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cô và chồng trẻ từng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Sau ly hôn, Goo Hye Sun bất ngờ rời khỏi ngành giải trí để tập trung phát triển học vấn và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Thông báo này của nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ vì cho rằng đó là điều nên làm, và cô cần có thời gian để khoả lấp vết thương sau ly hôn.

Tuy nhiên, tuyên bố giải nghệ ấy chỉ có hiệu lực trong vòng 20 ngày. Bởi lẽ, từ cuối tháng 9/2019 đến nay, người đẹp vẫn phát hành sản phẩm âm nhạc, tham dự sự kiện nghệ thuật, nhận lời chụp ảnh tạp chí… như bình thườmg. Thậm chí, mới đây, “nàng Cỏ” còn thông báo ký hợp đồng với công ty quản lý mới khiến khán giả ngỡ ngàng.

Tuyên bố giải nghệ sau ly hôn nhưng Goo Hye Sun vẫn âm thầm hoạt động khiến khán giả dần mất lòng tin vào cô.
Tuyên bố giải nghệ sau ly hôn nhưng Goo Hye Sun vẫn âm thầm hoạt động khiến khán giả dần mất lòng tin vào cô.

Trong bài phỏng vấn mới nhất, Goo Hye Sun bày tỏ sẽ đối đãi với bản thân tốt hơn và sống vui vẻ về sau. Có thể ở hiện tại, người đẹp đã ổn định hơn về tâm lý và sẵn sàng quay lại với nghệ thuật. Song, điều này đồng nghĩa với việc, không có chuyện Goo Hye Sun sẽ giải nghệ như cô từng tuyên bố hùng hồn trước đó. Sự thật chỉ là nữ diễn viên đang dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và sốc lại tinh thần sau những ồn ào về đời tư mà thôi.

Lời nói dối tưởng chừng như vô hại này cũng phần nào khiến hình ảnh vợ cũ Ahn Jae Hyun bị xấu đi trong mắt khán giả. Nhiều người thậm chí còn khuyên cô phải suy nghĩ thật kỹ trước khi thông báo bất kỳ điều gì với người hâm mộ.

Đọc thêm