Vị trí bất ngờ của Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La trong bảng xếp hạng điểm thi THPT Quốc gia 2019

(PLVN) - Ở kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La xếp cuối danh sách  trong bảng xếp hạng điểm thi.
Vị trí bất ngờ của  Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La trong bảng xếp hạng điểm thi THPT Quốc gia 2019

 Cụ thể, Hòa Bình có điểm trung bình chung là  là 4,65 điểm; Hà Giang là 4,325 điểm còn Sơn La là 4,12. 

Với điểm trung bình là 5,91 Nam Định, là tỉnh đứng đầu cả nước trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Hà Nam (5,89); Ninh Bình (5,817); Bình Dương (5,813), TP.HCM (5,8); Vĩnh Phúc (5,743), An Giang (5,725); Hải Phòng (5,706) và Bạc Liêu (5,68).

Hà Nội đứng vị trí thứ 26 - không thuộc top 10 địa phương có điểm trung bình chung cao nhất.

Tính điểm của riêng từng môn, Nam Định đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn Toán với 6,52 và môn Hóa - 5,94 điểm. Đứng đầu môn Văn, Sử, Địa là tỉnh Hà Nam với mức điểm trung bình là 6,31 - Văn, 4,9 - Lịch sử, 6,49 - Địa lý; Đối với môn Vật lý, Bắc Ninh là địa phương có điểm trung bình cao nhất với 6,31 điểm. Đối với môn sinh học, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cần Thơ là 3 tỉnh có mức điểm trung bình cao nhất với 5,22 điểm.

Ở môn giáo dục công dân, Ninh Bình là địa phương có mức điểm trung bình cao nhất với 8.09. TP.HCM tiếp tục là địa phương có điểm trung bình trung cao nhất môn ngoại ngữ,  với 5,79 điểm 

Đọc thêm