Việt - Hàn hướng tới kim ngạch song phương 100 tỷ USD

(PLVN) - Khẳng định lại mục tiêu chung nhằm mở rộng kim ngạch thương mại hai chiều theo hướng cân bằng hơn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhất trí nỗ lực đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong những năm tới.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN

Đề nghị Hàn Quốc tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Seoul, bắt đầu chương trình thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Seoul, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tại hội đàm, Tổng thống Moon Jae-in chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế và xây dựng đất nước mà nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua. 

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hướng tới tầm cao mới. Bày tỏ hài lòng và vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ

Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc trong việc đưa mối quan hệ đó tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa trong những năm tới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự các hội nghị cấp cao liên quan của ASEAN tổ chức tại Việt Nam trong năm 2020. Tổng thống Moon Jae-in đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Hai bên đánh giá cao những thành quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước, nhấn mạnh hợp tác kinh tế là trụ cột và động lực cho sự phát triển chung của quan hệ song phương. Khẳng định lại mục tiêu chung nhằm mở rộng kim ngạch thương mại hai chiều theo hướng cân bằng hơn, hai bên nhất trí nỗ lực đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong những năm tới. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc, nhất là các mặt hàng nông thủy sản.

Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của Việt Nam, nhất là về lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô...

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hợp tác phát triển, triển khai hiệu quả khoản viện trợ phát triển chính thức đã cam kết trong giai đoạn 2016 – 2020 với trị giá 1,5 tỷ USD. 

Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin

Trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế và khu vực, Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp quốc, ASEAN...; nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, giải quyết các vấn đề liên quan bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại.

Tổng thống Moon Jae-in chúc mừng Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020, khẳng định sẽ tích cực phối hợp để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò quan trọng này.

Chiều 27/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng thông báo với bà con người Việt tại Hàn Quốc những thành tựu lớn về chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội mà nước ta đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh xét về mọi mặt, nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hiện nay. 

Trong Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất, Thủ tướng đã đề xuất việc cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam với chính quyền Hàn Quốc, đồng thời cho rằng phía Hàn Quốc cần nới lỏng việc cấp thị thực cho người Việt Nam.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn bà con người Việt tại đây tuân thủ luật pháp nước bạn, giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam, hòa nhập tốt hơn vào xã hội Hàn Quốc, trở thành cầu nối đưa các sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, góp phần giảm nhập siêu trong thương mại giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phát huy thành tích đạt được để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có việc bảo hộ công dân.

Gặp gỡ đông đảo trí thức trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của một số trí thức trẻ mong muốn được đóng góp trí tuệ, sức lực của mình cho quê hương, đất nước và Chính phủ có những chính sách thu hút trí thức trở về nước làm việc và lập quỹ hỗ trợ đào tạo sau tiến sỹ. Thủ tướng đã ân cần lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của một số trí thức trẻ, cho rằng cuộc gặp này sẽ mở ra một chương mới trong việc quy tụ trí thức ở Hàn Quốc.

Tại Hội nghị Cấp cao (HNCC) Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất với sự tham dự của Lãnh đạo các nước Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam diễn ra tại Busan sáng cùng ngày, Lãnh đạo 6 nước đã nhất trí thiết lập Quan hệ đối tác vì người dân, thịnh vượng và hòa bình giữa các nước Mekong và Hàn Quốc, đồng thời nâng cấp hợp tác lên cấp thượng đỉnh; nhất trí tổ chức Hội nghị Cấp cao Mekong – Hàn Quốc lần thứ hai tại Việt Nam trong năm 2020. 

Đọc thêm