Việt - Lào - Campuchia bàn về hỗ trợ khu vực Tam giác phát triển

Ngày 2 - 4/8, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra Hội nghị Ủy ban Đối ngoại 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia về vấn đề vai trò của Quốc hội trong việc hỗ trợ khu vực Tam giác phát triển.

Ngày 2 - 4/8, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra Hội nghị Ủy ban Đối ngoại 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia về vấn đề vai trò của Quốc hội trong việc hỗ trợ khu vực Tam giác phát triển.

Hội nghị là hoạt động thường niên của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước Việt Nam – Lào – Camphuchia, là diễn đàn quan trọng để các đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Đối ngoại, đại diện các bộ, ngành và các địa phương có liên quan của 3 nước gặp gỡ, trao đổi thông tin và thảo luận về vai trò của quốc hội trong việc hỗ trợ khu vực tam giác phát triển. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề ra phương hướng hợp tác trong lĩnh vực song phương và đa phương của 3 Ủy ban Đối ngoại.

 

Hội nghị này cũng góp phần giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa 3 nước lên tầm cao mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết qủa đạt được nổi bật trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sau hơn 8 năm triển khai thực hiện quy hoạch trong vùng tam giác phát triển.

Tuy nhiên, so với quy hoạch đã được thông qua thì khu vực này vẫn còn nhiều khó khăn, có trình độ phát triển thấp hơn so với các khu vực khác, chưa rút ngắn khoảng cách về phát triển so với bình quân của mỗi nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đặt vai trò của Quốc hội 3 nước trong việc hỗ trợ khu vực Tam giác phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cần thiết. Trên cơ sở chức năng và thẩm quyền của mình, Quốc hội nói chung và Ủy ban Đối ngoại nói riêng cần tích cực ủng hộ các thỏa thuận mà Chính phủ 3 nước đã ký kết liên quan đến khu vực Tam giác phát triển bằng việc hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động của các bộ, ngành, địa phương…

Ngô Toàn
 

Đọc thêm