Việt Nam cam kết sử dụng minh bạch, hiệu quả vốn ODA

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ dành cho Việt Nam (CG) năm 2012  diễn ra tại TP.Đông Hà, Quảng Trị, sáng 5/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải một lần nữa khẳng định cam kết Việt Nam sử dụng minh bạch, hiệu quả nguồn vốn ODA.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ dành cho Việt Nam (CG) năm 2012  diễn ra tại TP.Đông Hà, Quảng Trị, sáng 5/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải một lần nữa khẳng định cam kết Việt Nam sử dụng minh bạch, hiệu quả nguồn vốn ODA.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự Hội nghị CG.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự Hội nghị CG.

Vốn ODA cần thật sự đến với dân nghèo

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh đang có những cáo buộc về dấu hiệu sử dụng viện trợ phát triển “sai mục đích” liên quan đến 3 dự án ODA của Đan Mạch. Đồng chủ tọa Hội nghị cùng với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nói: “Chúng tôi muốn nguồn vốn ODA thật sự đến được với người dân, cải thiện được cuộc sống của dân nghèo”.

Bà Victoria Kwakwa cho rằng, các tỉnh Duyên hải Miền trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ…, do vậy tỷ lệ người nghèo tại các địa phương này vẫn còn ở mức cao. Cho nên, Việt Nam cần tập trung thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo khẩn cấp. Muốn triển khai hiệu quả nguồn vốn vay, các địa phương cần đề ra các mục tiêu cụ thể chứ không làm chung chung, làm tới đâu hay đấy; có cách bố trí, sắp xếp nguồn vốn về với từng địa phương chặt chẽ, có cơ chế giám sát của người dân để họ thực sự là những người được hưởng lợi…

Như PLVN đã đưa, thực tế trong những năm qua, bằng nguồn vốn vay ODA, Việt Nam đã đầu tư xây dựng hàng trăm công trình có ý nghĩa thiết thực, đưa đời sống của người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện rỏ rệt. Tuy nhiên, trong số hàng trăm công trình đó vẫn có những “con sâu làm rầu nồi canh” làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cũng như tính hiệu quả của dự án.

Theo ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị- địa phương diễn ra Hội nghị, nhờ được sự quan tâm của các nước, Quảng Trị đã nhận được nhiều vốn vay ODA và phát huy hiệu quả nguồn vốn này. Từ năm 1996-2009, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 82 chương trình, dự án đã và đang triển khai với tổng giá trị 265,34 triệu USD.

Riêng trong năm 2011 có 10 dự án được UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư. Hầu hết các địa phương trong tỉnh đã được tiếp cận nguồn vốn ODA. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực thiết thực, góp phần cải thiện cuộc sống người dân ở vùng nông thôn, miền núi, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đô thị.

Công khai, minh bạch

"Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ và mong các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ cho cho việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Việt Nam cam kết sử dụng nguồn vốn tài trợ một cách hiệu quả, minh bạch và phòng chống tiêu cực, tham nhũng" - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Hội nghị.

Từ nguồn vốn vay, nhiều dịch vụ đã hình thành, hạ tầng đô thị được cải thiện, đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo từ 42,5% năm 1998 nay đã giảm xuống còn 14,2%.

Phó Thủ tướng khẳng định trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung. Nhiều chính sách đã được ban hành, góp phần vào sự phát triển của vùng, quy hoạch phát triển kinh tế vùng và cải thiện đời sống nhân dân. Khu vực miền Trung đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, hiện nay, miền Trung Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Dân số cả vùng chiếm 20% của cả nước, nhưng GDP chỉ chiếm 14% của cả nước; GDP đầu người của vùng đạt 80% so với bình quân của cả nước; tỷ lệ giảm nghèo tuy có nhiều tiến triển nhưng vẫn còn ở mức cao; tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thiếu bền vững; kết cấu hạ tầng chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, hàng năm miền Trung còn chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu...

Hội nghị này, vì vậy, là cơ hội rất tốt để Chính phủ Việt Nam và các nhà đầu tư đối thoại, thảo luận tìm hướng để phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và giảm nhẹ thiên tai cho miền Trung.

Quang Tám

Đọc thêm