Việt Nam đăng cai Giải Vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á

(PLVN) - Giải Vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á sẽ diễn ra tại hai thành phố lớn, Việt Trì và Hải Phòng.
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á tại sân nhà. (Ảnh VFF)

Liên đoàn bóng đá ASEAN (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai Giải Vô địch Bóng đá nữ hàng đầu Đông Nam Á. Giải đấu sẽ diễn ra tại hai thành phố lớn, Việt Trì và Hải Phòng, từ ngày 6 đến ngày 19/8.

Các trận vòng bảng theo thể thức vòng tròn sẽ diễn ra tại Sân vận động Việt Trì và Sân vận động Lạch Tray. Sân vận động Việt Trì – nơi từng tổ chức các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, cũng sẽ là địa điểm diễn ra hai trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết.

Giải đấu lần thứ 13 này sẽ quy tụ các đội tuyển nữ quốc gia đến từ 8 nước thành viên của AFF bao gồm đương kim vô địch Philippines, đội tuyển bốn lần vô địch Thái Lan và đội tuyển ba lần đăng quang vô địch Việt Nam cạnh tranh danh hiệu Vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á.

Tám đội tuyển sẽ được chia thành hai bảng trong Lễ bốc thăm chính thức vào ngày 9/6. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sau vòng đấu vòng tròn sẽ giành quyền vào bán kết, và đội thắng trong các trận bán kết sẽ tranh tài ở trận chung kết.

Thiếu tướng Khiev Sameth – Chủ tịch AFF cho biết: "Giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chung của chúng ta nhằm nâng cao tầm quan trọng của bóng đá nữ tại khu vực Đông Nam Á. Với sự hỗ trợ của VFF, sự kiện lần này mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho giải đấu bóng đá nữ danh giá nhất khu vực".

Thành tích của các đội tuyển quốc gia nữ Đông Nam Á không ngừng cải thiện trên đấu trường quốc tế, với việc đội tuyển Thái Lan tham dự FIFA World Cup nữ vào các năm 2015 và 2019, cùng với Philippines và Việt Nam góp mặt tại kỳ World Cup năm 2023.

Trải qua 12 kỳ tổ chức, giải đấu đã trở thành sân chơi quy tụ những cầu thủ nữ xuất sắc nhất khu vực, đồng thời tạo cơ hội cho các tài năng trẻ tỏa sáng, với nhiều trận đấu chất lượng và đầy tính cạnh tranh. Trong lần tổ chức gần nhất vào năm 2022, đội tuyển Philippines đã trở thành nhà vô địch thứ sáu trong lịch sử giải, sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan trên sân nhà.

Đó cũng là lần thứ hai liên tiếp Thái Lan thất bại trong trận chung kết, sau trận thua kịch tính 0-1 trước Việt Nam trong hiệp phụ năm 2019. Dù vậy, Thái Lan vẫn là đội bóng giàu thành tích nhất giải với các chức vô địch vào các năm 2011, 2015, 2016 và 2018. Việt Nam giành ba danh hiệu (2006, 2012, 2019), Myanmar hai lần lên ngôi, trong khi Australia và đội U-23 Nhật Bản (khách mời) mỗi đội có một chức vô địch.