Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hàng hải

(PLO) -Tại Hải Phòng, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 25/9 tổ chức hội thảo “Gặp gỡ doanh nghiệp hàng hải Việt Nam - Ấn Độ”. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Ấn Độ đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Hải Phòng
Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Hải Phòng

Ấn Độ hiện là một trong những thị trường tiềm năng lớn đối với Việt Nam. Quan hệ buôn bán giữa Việt Nam với Ấn Độ là quan hệ tương đối bổ trợ lẫn nhau. Hàng hóa của Việt Nam phù hợp với thị trường này về giá cả cũng như chất lượng. Tuy nhiên, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của các bên. 

Ngài Pavarthaneni Harish, Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam khẳng định việc tổ chức hội thảo không chỉ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu giữa hai quốc gia mà còn làm tăng uy tín, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ trong quá trình hội nhập quốc tế cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, phát triển các cơ hội hợp tác, mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại sang thị trường Ấn Độ.

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành khẳng định, Thành phố Hải Phòng với lợi thế là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc luôn xác định cần nỗ lực làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả hợp tác xuất phát từ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ.

Tuy nhiên, đến nay, Hải Phòng mới chỉ có 2 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp của Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất các loại đá, dịch vụ bảo vệ môi trường và xử lý nước thải với tổng số vốn lên tới 10,3 triệu USD. Các hoạt động khác còn hạn chế do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên.

Ông Thành cũng nhấn mạnh đây sẽ là dịp để Hải Phòng được lắng nghe những khuyến nghị, đề xuất của doanh nghiệp về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế thông thoáng cho việc sản xuất, kinh doanh được hiệu quả.

Trước đó, ngày 23/9, hai tàu hải quân Ấn Độ gồm tàu INS SATPURA và INS KADMATT cùng hơn 65 sỹ quan và 580 thủy thủ đã cập Cảng Hải Phòng, bắt đầu  chuyến thăm TP Hải Phòng kéo dài từ 23-27/9.

Đọc thêm