Vĩnh Long: Làm rõ đối tượng giả danh nhân viên ngành điện lực để bán hàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang làm rõ đối tượng Tạ Long Hồ (SN 1971, ngụ tỉnh Tây Ninh) có hành vi giả danh nhân viên công ty điện lực để bán hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất cho người dân nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 12/6, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Trà Ôn phát hiện Hồ có biểu hiện nghi vấn, khi đối tượng đang tư vấn bán hàng cho người dân nên tiến hành kiểm tra và mời về trụ sở Công an để làm việc. Tại cơ quan Công an, Hồ khai nhận có mua một số hàng hoá ở chợ Kim Biên (Quận 5, TP HCM), gồm: Thang xếp, ổ khoá với giá từ 39.000 - 1.200.000 đồng, rồi bán lại với giá từ 200.000 - 3.500.000 đồng trên từng sản phẩm.

Các tang vật bị Công an tạm giữ - Ảnh: CACC.

Các tang vật bị Công an tạm giữ - Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, để lấy được lòng tin của khách hàng, đối tượng đã mua và sử dụng trang phục nhân viên ngành điện lực, đồng thời còn tự làm giả hoá đơn chứng từ về các sản phẩm chào bán. Sau đó, đi đến các khu dân cư có nhiều người già và phụ nữ, chào mời với nội dung “hàng hoá của công ty điện lực sử dụng dư nên chia lại giá rẻ”.

Hiện, cơ quan Công an huyện Trà Ôn đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, gồm: 7 ổ khoá, 1 thang xếp và một số hoá đơn chứng từ chưa rõ nguồn gốc để tiếp tục xác minh làm rõ. Đồng thời, Công an huyện Trà Ôn cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao với các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng giả danh cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước hoặc các ban ngành tổ chức chính trị xã hội. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn cần nhanh chóng thông báo với cơ quan chức năng, Công an địa phương để kịp thời ngăn chặn xử lý.

Đọc thêm