Vợ bị chồng đâm trọng thương trong lúc hòa giải ly hôn

(PLVN) - Sau khi đâm vợ trọng thương, Nguyễn Văn Quyết bỏ trốn. Công an đã bắt giữ được đối tượng...
Đối tượng Nguyễn Văn Quyết bị bắt sau khi đâm chị L trọng thương. Ảnh: CTV
Đối tượng Nguyễn Văn Quyết bị bắt sau khi đâm chị L trọng thương. Ảnh: CTV

Ngày 29/9, lãnh đạo TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, tại phiên hòa giải một vụ án ly hôn, trong quá trình làm việc người chồng đã dùng dao đâm vợ trọng thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h45 cùng ngày, Nguyễn Văn Quyết (31 tuổi) và chị N.T.L (25 tuổi, đều trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), là đương sự trong vụ án ly hôn đến Tòa đề nghị Tòa án tổ chức hòa giải theo hướng để các đương sự tự thỏa thuận với nhau giải quyết vụ án.

Quá trình làm việc, Thẩm phán phụ trách vụ án đang trao đổi, giải thích các vấn đề liên quan theo đúng quy định thì Quyết đã bất ngờ dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào người chị L.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Quyết đã bỏ trốn. Không lâu sau đó công an đã bắt giữ được đối tượng.

Chị L. bị thương nặng, nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Lộc Hà điều tra, làm rõ.

Đọc thêm