Vợ Lê Dương Bảo Lâm bị phạt vì buôn bán nước hoa giả; Xuân Nghi chia sẻ cách chiến đấu thành công với Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Anh Đức xác nhận hẹn hò và chuẩn bị kết hôn với bạn gái;  Vợ Lê Dương Bảo Lâm bị phạt vì buôn bán nước hoa giả;  Xuân Nghi chia sẻ cách chiến đấu thành công với Covid-19...
Vợ Lê Dương Bảo Lâm bị phạt vì buôn bán nước hoa giả; Xuân Nghi chia sẻ cách chiến đấu thành công với Covid-19

Anh Đức xác nhận hẹn hò và chuẩn bị kết hôn với bạn gái

Mới đây, dịp sinh nhật bạn gái, diễn viên Anh Đức đã có động thái chúc mừng cô trên mạng xã hội, và không để mọi người chờ đợi quá lâu Anh Đức chính thức xác nhận đang lên kế hoạch làm đám cưới trong năm nay.

Chia sẻ với truyền thông diễn viên Anh Đức xác nhận anh và bạn gái đã hẹn hò được nửa năm nay. Anh Đức chia sẻ hai người có dự định kết hôn trong năm 2021, tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh nên anh và bạn gái vẫn chưa có thể xác định được thời gian cụ thể, khi có thời gian sẽ thông báo tin vui đến với mọi người.

Nam diễn viên xác nhận đang hẹn hò với Uyên Tô (Ảnh: FBNV).

Nam diễn viên xác nhận đang hẹn hò với Uyên Tô (Ảnh: FBNV).

Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và hạnh phúc lây cho nam diễn viên.Sau nhiều năm bị bạn bè "gả bán" thì cuối cùng Anh Đức cũng có được cô bạn gái xinh đẹp, hiền lành không hề thua kém mỹ nhân Việt nào.

Được biết, bạn gái của nam diễn viên có tên Uyên Tô, sinh sống tại Sài Gòn. Cô không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên hạn chế việc xuất hiện công khai với bạn trai.

Nam diễn viên đưa bạn gái đi chơi với hội bạn thân khá nhiều lần (Ảnh: FBNV).

Nam diễn viên đưa bạn gái đi chơi với hội bạn thân khá nhiều lần (Ảnh: FBNV).

Vợ Lê Dương Bảo Lâm bị phạt vì buôn bán nước hoa giả

Mới đây, cư dân mạng dậy sóng trước thông tin Quỳnh Quỳnh - vợ của danh hài Lê Dương Bảo Lâm bị cơ quan chức năng xử phạt vì buôn bán nước hoa giả. Cụ thể, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo nhãn hiệu.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu bà Quỳnh tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa giả. (Ảnh: FBNV)

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu bà Quỳnh tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa giả. (Ảnh: FBNV)

Theo như thông tin, vợ của danh hài Lê Dương Bảo Lâm phải chịu nộp hành chính mức phạt tiền nộp ngân sách là 51,25 triệu đồng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 90 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên 1.000 chai dầu thơm gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam, cửa hàng cũng bị đình chỉ hoạt động kinh doanh trong vòng 2 tháng.

Được biết, vợ chồng nam danh hài đã thực hiện đầy đủ việc nộp phạt cho các cơ quan có trách nhiệm.

Hai vợ chồng đang vấp phải làn sóng phản đối nặng nề từ công chúng. (Ảnh: FBNV)

Hai vợ chồng đang vấp phải làn sóng phản đối nặng nề từ công chúng. (Ảnh: FBNV)

Xuân Nghi chia sẻ cách chiến đấu thành công với Covid-19

Cuối năm 2020, "ca sĩ nhí" Xuân Nghi xác nhận nhiễm Covid-19 khiến khán giả vô cùng lo lắng. Đáng mừng là nữ ca sĩ đã chữa khỏi sau một thời gian ngắn chiến đấu với căn bệnh. Mới đây, Xuân Nghi đã chia sẻ với khán giả về những kinh nghiệm mình rút ra được trong quá trình điều trị Covid-19.

Nữ ca sĩ bị nhiễm Covid-19 và chữa khỏi ở nhà.

Nữ ca sĩ bị nhiễm Covid-19 và chữa khỏi ở nhà.

Đầu tiên, Xuân Nghi cho biết những ngày đầu cô bị mệt mỏi, sốt cao, trạng thái lờ đờ, ăn uống không trôi. Nữ ca sĩ đã khắc phục bằng cách uống nhiều nước và việc này rất hiệu quả để tránh mất sức, giảm ho. Việc ăn uống đủ chất cũng rất quan trọng. Bị nhiễm Covid-19 khiến cô bị mất vị giác trở nên cực kỳ khó ăn. Tuy nhiên, Xuân Nghi vẫn cố ăn đủ bữa, bổ sung đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng. Nếu ngày nào khó ăn quá cô sẽ chuyển sang uống nước ép hoặc sinh tố.

Trong suốt khoảng thời gian điều trị tại nhà, Xuân Nghi luôn cố gắng không để bản thân mình bị thụ động và nằm im một chỗ dù khi ấy cơ thể rất nhức mỏi. Cô dành thời gian buổi sáng sớm để hít thở gió trời giúp giảm triệu chứng khó thở của bệnh.

Cuối cùng, sao nhí một thời chia sẻ về việc luôn giữ tinh thần ổn định, lạc quan. "Việc bị nhiễm Covid-19 và tự cách ly một mình thật sự buồn lắm chứ, nhưng mà Nghi luôn cố gắng để giữ tinh thần lạc quan và tránh không để tinh thần làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhìn theo hướng tích cực là khoảng thời gian cách ly, mình có một quỹ thời gian khổng lồ để làm những chuyện mình thích" - cô tâm sự.

Xuân Nghi chia sẻ chi tiết những điều giúp mình vượt qua Covid-19. (Ảnh: Chụp màn hình)

Xuân Nghi chia sẻ chi tiết những điều giúp mình vượt qua Covid-19. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đọc thêm