Vợ lớn tuổi ghen tuông đốt nhà, chồng trẻ và con gái nhập viện

(PLVN) - Sau nhiều lần cãi vã do ghen tuông, bà Ngọc (51 tuổi) phóng hỏa đốt nhà trọ rồi bỏ đi, khiến chồng và con gái bị bỏng phải cấp cứu...
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, sau khi cãi vã với chồng, tối 1/7, bà Bùi Thị Mỹ Ngọc (sinh năm 1969, quê Sóc Trăng), châm lửa đốt khiến phòng trọ ở đường Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM) bốc cháy dữ dội.

Ba Ngọc bỏ đi. Nghe tiếng hô hoán kêu cứu, hàng xóm chạy đến tìm cách ứng cứu.

Con gái bà Ngọc từ gác lửng kịp thoát ra ngoài, bị cháy xém tay và tóc. Cô hoảng loạn nhờ cứu cha mình đang kẹt bên trong.

Sau đó, chồng bà Ngọc là ông Đ.N.T (sinh năm 1974) cũng thoát được ra ngoài nhưng bị cháy khắp cơ thể. Người dân dùng bình cứu hỏa mi ni dập lửa rồi đưa đi hai cha con ông T đi bệnh viện cấp cứu.

Hỏa hoạn nhanh chóng được khống chế.

Người dân địa phương cho biết vợ chồng bà Ngọc cùng hai con gái dọn đến trọ gần 2 tháng qua nhưng thường xuyên to tiếng, nguyên nhân chính được cho là do bà Ngọc ghen tuông.

Tối xảy ra sự việc, con thứ 2 của vợ chồng bà Ngọc đi vắng.

Sáng 2/7, bà Ngọc đến cơ quan công an đầu thú.

Đọc thêm