Vợ ngoài tình, đưa đẩy chồng vào vòng lao lý

(PLO) - Vì hành vi ngoại tình của vợ nên Bùi Văn Cường đã bị sa vào vòng lao lý.

Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật” đối với 4 bị can: Bùi Văn Cường (SN 1987), Bùi Văn Chinh (SN 1979), Bùi Văn Lương (SN 1985) và Bùi Văn Đắc (SN 1989), đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà. Hiện Lương và Đắc đang bị tạm giữ; còn Cường và Chinh đang bỏ trốn.

Trước đó, vào ngày 16/3, Cường do nghi ngờ Mạnh Trọng Vỵ (SN 1984, quê Nghệ An) có quan hệ ngoại tình với vợ mình nên rủ Bùi Văn Lương và Bùi Văn Đắc đã bắt giữ, ép buộc anh Vỵ từ nhà nghỉ về nhà riêng của Cường.

Tại đây, anh Vỵ bị bắt giữ từ 16/3 đến 17/3, bị đe dọa, ép buộc phải trả cho Cường 100 triệu đồng để bồi thường danh dự. Khi được trả về, anh Vỵ đã tố cáo hành vi của Cường và đồng bọn ra cơ quan công an. 

Đọc thêm