Vợ trẻ quần áo xộc xệch chết trong buồng ngủ khi chồng vắng nhà

Khám nghiệm hiện trường, tử thi, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì bước đầu ghi nhận nạn nhân bị tụt quần, kéo áo, trên cổ có vết hằn (dạng siết cổ).

Khoảng 17h ngày 3/11, bà Nguyễn Thị Định (53 tuổi), mẹ chồng chị Thiện đi làm về phát hiện con dâu là chị Vũ Thị Thiện (28 tuổi), trú tại thôn Rùa, xã Vân Hòa (Ba Vì) nằm bất động trên giường trong buồng ngủ, phủ chăn không kín mặt.

Kiểm tra không thấy chị Thiện thở, bà Định hốt hoảng gọi người nhà và trạm trưởng trạm y tế sang tìm cách cứu chữa nhưng bất thành.

Khám nghiệm hiện trường, tử thi, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì bước đầu ghi nhận nạn nhân bị tụt quần, kéo áo, trên cổ có vết hằn (dạng siết cổ). Công an thu giữ 2 đoạn dây điện trong khu vực hiện trường.

Theo người nhà chị Thiện, tài sản gia đình còn nguyên vẹn, còn tiền riêng của nạn nhân chưa xác định được.

Chồng chị Thiện đi làm ở nội thành Hà Nội từ sáng đến tối mới về. Chị Thiện ở nhà một mình, chuyên may đo quần áo.

Công an huyện Ba Vì, TP Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm