Vụ 3 bố con bị ngạt khí khi mở điều hòa ngủ trong xe ô tô: Hải Phòng không xét đặc cách cho nữ sinh vào lớp 10 công lập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/6, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho hay theo quy chế tuyển sinh, không áp dụng xét đặc cách cho học sinh P.N.K (lớp 9D, trường THCS Trường Sơn, huyện An Lão) khi em không tham gia kỳ thi vào 10 do gặp tai nạn ngạt khí.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sau khi nắm thông tin về vụ tai nạn xảy ra ngày 2/6 khi nữ sinh P.N. K. cùng bố và chị gái bị ngạt khí trong xe ô tô phải đưa đi cấp cứu (chị gái K đã tử vong), công đoàn ngành Giáo dục tổ chức thăm viếng, chia sẻ với học sinh và gia đình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT chưa nhận được đề xuất của Phòng GD&ĐT huyện An Lão về hướng đảm bảo quyền lợi cho học sinh không may gặp tai nạn. Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh, không có nội dung áp dụng xét đặc cách trong trường hợp này.

Nếu học sinh có nguyện vọng tiếp tục học lên lớp 10 THPT ngay trong năm học 2023-2024, Sở sẽ yêu cầu các nhà trường tư thục tiếp nhận học sinh, đồng thời áp dụng hỗ trợ tối đa về học phí và các khoản thu trong quá trình học tập. Nếu học sinh có nguyện vọng tiếp tục học lên lớp 10 THPT trường công lập, học sinh sẽ tham dự Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng.

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng.

Như vậy, đến nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Sáng 3/6, 24.451 thí sinh đã dự thi môn Toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi này. Ngày 2/6, các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong buổi sáng và môn Ngoại ngữ (thí sinh được chọn một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn) buổi chiều.

Sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú, năm học 2023-2024 sẽ được tổ chức trong 02 ngày 5 và 6/6. Đối với kỳ thi này, Sở GD&ĐT Hải Phòng thành lập 3 hội đồng coi thi với 97 phòng thi.

Lực lượng CSGT điều tiết phương tiện tại khu vực điểm thi THPT Lý Thường Kiệt.

Lực lượng CSGT điều tiết phương tiện tại khu vực điểm thi THPT Lý Thường Kiệt.

Theo kế hoạch tuyển sinh, đến ngày 17/6, thí sinh sẽ xem kết quả chấm thi tại các trường THCS nơi mình học tập hoặc trên website của Sở GD&ĐT. Từ ngày 18-20/6, thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi tại trường THCS. Ngày 23/6, thí sinh xem kết quả phúc khảo bài thi tại trường. Ngày 26/6, công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú. Ngày 3/7, công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập.

Trao đổi kết quả khi kết thúc bài thi.

Trao đổi kết quả khi kết thúc bài thi.

Vụngạt khí xe ô tô ở Hải Phòng: Khoảng 3 giờ 13 phút ngày 2-6, bà Lê Thị L. (SN 1976, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) phát hiện chồng là Phạm Văn T. (SN 1974), con gái Phạm Minh H. (SN 2003), Phạm Ngọc K. (SN 2008) đang nằm ngủ trong xe ôtô để tại garage ôtô của gia đình bị ngạt.

Ngay sau đó, bà L. mở cửa gọi mọi người đưa 3 người đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Kiến An.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, chị Phạm Minh H. tử vong. Ông T. và em K. vẫn đang cấp cứu, đã hồi tỉnh.

Được biết, vào đêm 1-6 đến rạng sáng 2-6, khu vực nhà các nạn nhân nói trên bị mất điện trong khi trời rất nóng.

Đọc thêm