Vụ “băng giang hồ áo cam” đập phá quán ốc: Điều ô tô tải đi mới chở hết hung khí

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ băng giang hồ áo cam đập phá quán ốc, đánh người xảy ra hồi tháng 6/2020.

Bị can Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996, ngụ quận Bình Tân), Trần Bá Thành cùng 14 bị can khác bị đề nghị truy tố về 3 tội danh gồm: Cố ý gây thương tích; Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng. Riêng bị can Phạm Anh Kiệt bị đề nghị truy tố tội Cố ý gây thương tích.

CQĐT cũng đề nghị truy tố Hồ Chí Linh (SN 1991), Trần Thanh Tuấn (SN 1984, tự Tuấn B) cùng 67 bị can khác về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng xông vào quán đập phá. (Hình cắt từ clip)
Các đối tượng xông vào quán đập phá. (Hình cắt từ clip) 

Chỉ từ mâu thuẫn đứng xem nhóm phụ nữ ẩu đả

Theo kết luận điều tra, ngày 2/6/2020, Hồ Chí Linh đi ngang Trường THCS Lê Tấn Bê (phường An Lạc A, quận Bình Tân) và thấy một nhóm phụ nữ đánh nhau. Do không can ngăn mà đứng xem nên Linh bị một nhóm thanh niên đuổi đánh.

Nghi ngờ bị nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành đánh, Linh gọi điện cho Trần Hoàng Song, Vương Tấn Phát (thường gọi là Lép) cùng một số đối tượng khác mang theo hung khí đi tìm nhóm của Xuân Thành để đánh trả thù.

Chiều ngày 4/6/2020, Linh đến nhà Song ở quận Bình Tân nhờ tìm thêm người kéo qua nhà Xuân Thành "nói chuyện". Song đồng ý và điện thoại cho một số thanh niên khác kể chuyện Linh bị đánh, đồng thời hẹn giờ tập hợp đi đánh nhau.

Đến 23h cùng ngày, Song chạy xe máy chở theo Linh ôm 20 cây chĩa, mã tấu cùng đồng phạm đến cầu Mỹ Thuận (quận 6) để gặp nhiều đối tượng khác đang chờ. Nhận được hung khí, cả nhóm kéo đến nhà Xuân Thành ở đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Thời điểm này, Xuân Thành cùng nhóm bạn đang ngồi trước nhà phát hiện nên bỏ chạy vào trong nhà. Nhóm của Linh xông vào chém gây thương tích cho Xuân Thành, đập vỡ hai đầu thu camera và hai hồ kính nuôi cá rồng rồi rút lui.

Xem lại camera, Xuân Thành phát hiện Phát có tham gia đánh nhau nên lên mạng xã hội Facebook tập hợp đồng phạm cầm hung khí kéo ra đường Võ Văn Kiệt (quận 6) tìm nhóm của Phát để đánh trả thù nhưng không gặp, nên về nhà.

Hay tin Xuân Thành dẫn người tìm đánh mình, Phát điện thoại cho đối tượng Sơn "mặt quỷ" nhờ tập hợp người để hẹn đánh nhóm Xuân Thành. Sau đó, nhóm của Phát mang hung khí kéo đến nhà của Xuân Thành nhưng thấy cửa khóa nên phá xe SH rồi kéo nhau ra khu vực gần Bến xe miền Tây để tìm nhưng không gặp.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.
 Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Mượn bãi xe làm nơi tập trung đồng bọn

Sau hai lần tìm không gặp, trưa 5/6/2020, Phát trực tiếp gặp Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn B) nhờ tập trung thêm người và chuẩn bị hung khí rồi gọi điện thoại cho Xuân Thành hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn. Tuấn B đồng ý và mượn một ô tô tải để chở hung khí, đồng thời mượn bãi xe làm nơi để tập trung đồng bọn trước khi đi đánh nhau.

Nhận điện thoại từ Phát, Xuân Thành lên Facebook kêu gọi thêm người và nhờ Dương Đại Trí (tự Trí "Nhảm", sinh năm 1990, đang bỏ trốn) cùng nhiều đối tượng khác chuẩn bị hung khí.

Đến 20h cùng ngày, nhóm của Dương Đại Trí, Xuân Thành cùng hơn 60 thanh niên khác mặc áo cam để phân biệt với nhóm của Tuấn B đi xe máy, mang theo hung khí kéo đến quán Ốc Hương, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Tại đây, Xuân Thành la lớn: "Tuấn B đâu ra đây tao lấy đầu mày". Lúc này, anh Lâm Thành Long đang ngồi trong quán lấy điện thoại ra nghe. Nhóm này tưởng anh Long quay phim nên Xuân Thành hô to "vô chém".

Ngay lập tức, nhóm đối tượng cầm hung khí lao vào quán đập phá tài sản và đâm anh Long bị thương tích 35%. Sau khi đập quán ốc, đâm anh Long bị thương, nhóm Xuân Thành bỏ đi và gom hung khí, áo cam mang đi cất giấu, giải tán.

Biết tin nhóm Xuân Thành không đến điểm hẹn mà đến phá quán ốc, Tuấn B cùng đồng bọn kéo đi tìm thì bị lực lượng cảnh sát hình sự và Công an huyện Bình Chánh trấn áp, bắt giữ nhiều đối tượng và giải tán số đối tượng còn lại.

Theo Công an TP HCM, hành vi của các bị can là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến sức khỏe, tài sản của công dân. Các đối tượng này lôi kéo, rủ rê trẻ em vị thành niên thực hiện hành vi phạm tội nên cần phải xử lý thật nghiêm để răn đe, giáo dục.

Đọc thêm