Vụ đánh ghen tại Cà Mau: Khởi tố về tội danh 'Làm nhục người khác'

(PLO) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước quyết định khởi tố vụ án “Làm nhục người khác” qui định tại Điều 155 BLHS năm 2015.
Hình cắt tử clip
Hình cắt tử clip

Trước đó, vào lúc 1h ngày 13/5, một vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra tại xã Đông Hưng (Cái Nước). Theo clip lan truyền trên mạng, có hơn 10 người bắt trói, sát bột ớt, đánh đập, hành hạ, quay clip bà T. H, P, 29 tuổi, ở xã Nguyễn Phích (U Minh, Cà Mau) và  thượng uý Nguyễn Văn Thi, K1- Cái Tàu và T. H. P trong tình trạng lõa thể.

Công an huyện Cái Nước đã xác minh, triệu tập 2 cán bộ công an, 4 người liên quan tại xã Đông Hưng (Cái Nước), 6 người khác ở xã Nguyễn Phích (U Minh) để làm việc.

Hai nạn nhân bị làm nhục là bà T. H. P và thượng uý Nguyễn Văn Thi  cũng được triệu tập đến trụ sở Công an huyện Cái Nước.

Cơ quan công an cũng xác định bà Nguyễn Thị Diệu, 34 tuổi, ở xã Nguyễn Phích (U Minh) có vai trò cầm đầu vụ đánh ghen, làm nhục người khác.

Ngày 23/5, tại nhà ông T. V. T, ở xã Đông Hưng (Cái Nước) là nơi xảy ra vụ đánh ghen, Công an huyện Cái Nước, Viện kiểm sát huyện Cái Nước, Công xã Đông Hưng đã tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ đánh ghen.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, BGĐ Công an Cà Mau đã chỉ đạo  làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc, đúng người, đúng tội.

Bà T. H, P, 29 tuổi - người bị đánh ghen cũng đã nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án 

Đọc thêm