Vụ nã súng vào taxi: Nguyên nhân do mâu thuẫn làm ăn

(PLO) - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ nổ súng vào xe taxi khiến 3 người bị thương hôm 31/8.
Vụ nã súng vào taxi: Nguyên nhân do mâu thuẫn làm ăn

Trước đó, khoảng 15h ngày 31/8, tại thôn 5 xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống đã xảy ra vụ một số đối tượng sử dụng xe ô tô hiệu Ford Everest biển kiểm soát 36A- 177.867 đuổi theo theo một xe taxi 4 chỗ của hãng Mai Linh, biển kiểm soát 36A- 265.91 sau đó dùng súng bắn đạn hoa cải bắn 2 phát vào phía sau xe taxi làm 3 người bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương điều tra, làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn trong việc làm ăn.

Các đối tượng dùng súng làm 3 người bị thương gồm Cao Đình Việt (SN 1976 ở xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương); Lê Trọng Anh (SN 1994, ở xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương) và Nguyễn Huy Hải (SN 1989, ở xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa). Xe taxi bị hư hỏng.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Nông Cống tích cực điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng gây án để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Vụ việc tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc thêm