Vụ nữ sinh tự tử cùng người yêu: Phát hiện bức thư tuyệt mệnh

(PLO) - Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh có chữ ký của hai nạn nhân để lại.
Nhà nghỉ TM.- hiện trường vụ án mạng
Nhà nghỉ TM.- hiện trường vụ án mạng

Như tin dã đưa, khoảng 5h sáng ngày 11/11, công an tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo có đôi nam nữ chết trong nhà nghỉ TM. ( phường Tân Lập, Tp. Thái Nguyên). Nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Mai B. ( SN 1994, hiện tại đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường Cao Đẳng trên địa bàn Tp. Thái Nguyên) và Lường Văn Q. ( SN 1981), cả hai cùng trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Trao đổi với PV PLVN ông Phó Thanh Sơn – Phó đội trưởng Đội 3 công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai lực lượng kết hợp với công an phường Tân Lập tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.”

Ông Phó Thanh Sơn - Phó đội trưởng Đội 3 Công an tỉnh Thái Nguyên, trao đổi với PV
 Ông Phó Thanh Sơn - Phó đội trưởng Đội 3 Công an tỉnh Thái Nguyên, trao đổi với PV
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường công an đã thu được một con dao nhọn (dạng dao gọt hoa quả) và một bức thư tuyệt mệnh có chữ ký của cả 2 nạn nhân. Ông Sơn cho biết, lá thư có nội dung: “Do quá trình quen biết, yêu đương của hai nạn nhân này đã diễn trong một thời gian dài, nhưng gia đình nhà B. ngăn cản, nên hai người buồn chán rủ nhau cùng tự tử…”. Hiện tại công an tỉnh đang cho tiến hành giám định chữ viết xem “ bức thư tuyệt mệnh” này là của ai viết.

Ông Sơn cho biết thêm: Khi khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân B. bị nhiều vết đâm chí mạng ở cổ, còn nạn nhân Q. có vết cắt ở cổ rất sâu, cả hai đều bị mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Theo hồ sơ điều tra của công an tỉnh Thái Nguyên cung cấp thì Q. hiện tại đã có vợ và một con 5 tuổi, Q. ở nhà làm ruộng, nhưng không chịu làm ăn, hay tụ tập, lông bông, nhưng ở địa phương chưa có tiền án tiền sự.

 PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm