Vụ phụ huynh bắt hiệu trưởng quỳ gối, xem xét xử lý hiệu trưởng vi phạm về quy tắc ứng xử

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Liên quan đến vụ việc phụ huynh vác dao đến trường tiểu học Sơn Lâm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) gây rối gây xôn xao dư luận thời gian qua. UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục xác minh thông tin, xem xét để xử lý cá nhân vi phạm theo quy định.

Vụ phụ huynh bắt hiệu trưởng quỳ gối, xem xét xử lý hiệu trưởng vi phạm về quy tắc ứng xử

Trước đó, trong buổi lễ chào cờ ngày 30/10, ông Phan Đình Thống – hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Lâm đã gọi một số học sinh chưa đóng tiền bảo hiểm y tế bắt buộc lên nhắc nhở. Trong số những học sinh bị gọi tên có 2 em là con của ông Võ Văn Đ (sinh năm 1982, trú thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm).

Bức xúc việc con mình bị gọi tên lên nhắc nhở trước toàn trường, chiều cùng ngày, ông Đ đã mang theo dao đến trường học gây rối, lăng mạ nhiều giáo viên. Sau đó, ông D tìm gặp hiệu trưởng đe dọa và bắt ông Phan Đình Thống quỳ xuống xin lỗi.

Trường Tiểu học Sơn Lâm (Hương Sơn - Hà Tĩnh), nơi xảy ra sự việc

Trường Tiểu học Sơn Lâm (Hương Sơn - Hà Tĩnh), nơi xảy ra sự việc

Với hành vi trên, ông Võ Văn Đ đã bị cơ quan CSĐT công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội làm nhục người khác.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trường Giang- Trưởng phòng GDĐT huyện Hương Sơn cho rằng việc gọi học sinh lên nhắc nhở dưới cờ của thầy Phan Đình Thống là thiếu chuẩn mực, thiếu tế nhị và đã vi phạm Thông tư 06/2019 ngày 12/4/2019 của Bộ GD-ĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Mặc dù chỉ gọi lên để nhắc nhở, hỏi han nhưng trong hoàn cảnh đông người sẽ khiến các em mặc cảm, tự ti và lòng tự trọng tổn thương.

UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục tiến hành làm việc với những người liên quan, xem xét để xử lý theo quy định. Ông Phan Đình Thống đã làm kiểm điểm thừa nhận thiếu sót, khuyết điểm khi thực hiện nhiệm vụ chưa chuẩn mực, đồng thời sẽ chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật.

Đọc thêm