Vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đà Lạt: Sai phạm tới đâu xử lý tới đó

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đang chờ kết quả trưng cầu giám định và sẽ có kết luận chính thức về nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ sạt lở ở TP Đà Lạt khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương. Còn Chủ tịch TP Đà Lạt khẳng định quan điểm không bao che, sai phạm tới đâu xử lý tới đó.

Tại Hội nghị giao ban báo chí ngày 10/7, Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng và Chủ tịch TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã cung cấp những thông tin dư luận quan tâm liên quan đến vụ sạt lở taluy tại phường 10, TP Đà Lạt.

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị giao ban báo chí.

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị giao ban báo chí.

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, sau khi xảy ra sự cố sạt lở ở TP Đà Lạt, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị đã xác định nguyên nhân ban đầu do mưa lớn cùng với việc đắp đất đã tạo áp lực quá lớn lên bờ taluy khiến taluy bị sạt lở. Hiện Sở Xây dựng đang chờ kết quả trưng cầu giám định để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân sự cố cũng như trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, quá trình này sẽ mất gần 2 tháng kể từ thời điểm xảy ra sự cố.

Ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch TP Đà Lạt thông tin về sự cố sạt lở nghiêm trọng.

Ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch TP Đà Lạt thông tin về sự cố sạt lở nghiêm trọng.

Về phía TP Đà Lạt, Chủ tịch Đặng Quang Tú thông tin, đến nay đã khắc phục 80% khối lượng công việc khắc phục hậu quả, nhiều hộ gia đình đã được quay lại nhà ở, hiện còn 2 hộ dân và 1 công trình đang thi công chưa được trở về. Cũng theo ông Tú, lãnh đạo TP đã yêu cầu công an TP Đà Lạt khẩn trương điều tra làm rõ sự việc. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, đang làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ khởi tố bị can để làm rõ: “Quan điểm của UBND tỉnh, UBND TP là không bao che, vi phạm tới đâu xử lý tới đó”, ông Tú nói.

Trao đổi thêm về sự cố nói trên, ông Phạm S - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho biết qua khảo sát thực tế, bước đầu cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự cố như: Chủ đất có thể vì muốn có thêm diện tích sử dụng nên xây taluy đổ đất tạo mặt bằng; taluy hẹp và quá cao, kéo dài dẫn tới khả năng chịu lực yếu; khoảng cách giật cấp quá ngắn. Cùng với đó là chưa tính toán hết về khối lượng đất, dung trọng của đất, nhất là trong điều kiện mưa lớn dẫn tới sạt lở…

“Vụ việc đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên cần thẳng thắn thừa nhận công tác quản lý nhà nước có vấn đề, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến giám sát thi công công trình”- ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nói.