Vừa ra tù, lại bị bắt vì cầm đầu đường giây vận chuyển 1000 viên thuốc lắc

(PLVN) - Vừa ra tù chưa đầy một năm vì tội tàng trữ trái phép ma túy, Nguyễn Phúc Hậu lại sa vào con đường tội lỗi khi cầm đầu đường dây mua bán hàng nghìn viên thuốc lắc.
Hai đối tượng Nguyễn Phúc Hậu (trái) và Phạm Văn Hoàng (phải)
Hai đối tượng Nguyễn Phúc Hậu (trái) và Phạm Văn Hoàng (phải)

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng thông báo, Công an quận Hải Châu vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu xác lập Chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Phúc Hậu (29 tuổi, trú phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 29/9, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Hoàng (23 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) đang vận chuyển ma túy trái phép tại trước chợ Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Tang vật thu giữ trong chuyên án. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ trong chuyên án. Ảnh: CACC

Kiểm tra nhanh phát hiện Hoàng đang vận chuyển trái phép khoảng 1000 viên thuốc lắc, 56 gói ma túy "nước Cam", 5 gói Ketamine, 2 gói ma túy "nước Nho", 2 gói ma túy dạng cafe.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phúc Hậu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Hậu, lực lượng Công an thu giữ 1 gói ma túy loại ketamine, 1 cân điện tử.

Được biết, đối tượng cầm đầu Nguyễn Phúc Hậu vừa mới ra tù vào tháng 12/2022 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Đọc thêm