“Vùng đất quanh đền Preah Vihear thuộc Campuchia”

(PLO) - Tòa án cao nhất của Liên Hiệp Quốc ngày 11/11 đã ra phán quyết, theo đó khẳng định Campuchia có chủ quyền với vùng đất quanh ngôi đền Preah Vihear ở biên giới với Thái Lan.
Quyết định của Tòa án Công lý quốc tế có trụ sở tại The Hague, Hà Lan mang tính chất ràng buộc và các bên không thể kháng nghị. 
Binh lính Campuchia canh gác đền Preah Vihear.

Trong phán quyết được đưa ra ngày 11/11, ông Peter Tomka, Chánh án Tòa án Công lý quốc tế, nói, tòa đã quyết định “Campuchia có chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ vùng mũi đất của Preah Vihear”.

Với phán quyết được đưa ra ngày 11/11, Thái Lan phải rút toàn bộ các lực lượng quân sự, cảnh sát và nhân viên an ninh đang hiện diện tại vùng đất có tranh chấp chủ quyền.

Trên thực tế, Thái Lan không phản đối chủ quyền của Campuchia đối với ngôi đền cổ Preah Vihear, nhưng cả Phnom Penh lẫn Bangkok cùng khẳng định chủ quyền trên vùng đất có diện tích hơn 4 km2 xung quanh ngôi đền đã được xây dựng từ thế kỷ thứ XI và đã được UNESCO ghi nhận là di sản thế giới này.

Một phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế năm 1962 đã tuyên bố ngôi đền thuộc phía Campuchia nhưng không nói rõ về khu vực xung quanh đó.

Hai năm trước, Campuchia đã đưa vụ việc lên Tòa này để yêu cầu làm rõ về phán quyết năm 1962, sau khi xảy ra đụng độ quân sự trong nhiều tháng liền, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Preah Vihear là ngôi đền được xây từ thời Khmer. Tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia đã bùng lên sau khi ngôi đền được công nhận là di sản thế giới vào năm 2008.

Đọc thêm