Vũng Tàu: Chủ công trình trái phép hành hung cán bộ đô thị nhập viện

(PLVN) -Khi tổ công tác trật tự đô thị phường 11 (TP. Vũng Tàu) đến kiểm tra công trình xây dựng trái phép, chủ nhà đã không hợp tác còn khóa trái cửa nhốt và dùng một thanh sắt tại công trình hành hung các cán bộ bị thương. 

Tối ngày 18/3, Công an TP. Vũng Tàu cho biết, cơ quan hiện đang điều tra, truy tố đối tượng  Trần Xuân Huế (39 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) về hành vi hành hung cán bộ trật tự đô thị phường 11 khi tổ trật tự xuống kiểm tra công trình trái phép của đối tượng thuộc địa bàn TP. Vũng Tàu.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, thực hiện theo nhiệm vụ chỉ đạo của ban lãnh đạo UBND phường 11, tổ trật tự đô thị gồm 4 người là ông Vũ Trần Quốc Vương, Lê Bảo Trung, Đặng Thanh Bình và Lê Quang Lộc đi kiểm tra một công trình thi công trái phép, vi phạm trật tự xây dựng thuộc khu đất đã được quy hoạch làm dự án Nhà tang lễ TP. Vũng Tàu. Công trình do ông Trần Xuân Huế làm chủ (số 722/26 Đường 30/4, TP. Vũng Tàu).

Khi tổ trật tự đô thị đến điểm kiểm tra, ông Huế không có mặt tại công trình nên người làm thuê đã mở cửa cho lực lượng đô thị vào nhà. Khoảng 30 phút sau, ông Huế về nhà và việc đầu tiên ông làm là ném mũ bảo hiểm vào tổ công tác, sau đó ông khóa trái cửa nhốt các cán bộ đô thị bên trong công trình.

Ông Đặng Thanh Bình cán bộ tổ trật tự đô thị phường 11 bị hành hung nhập viện.
Ông Đặng Thanh Bình cán bộ tổ trật tự đô thị phường 11 bị hành hung nhập viện.

Chưa dừng lại, ông Huế còn chửi bới, sau đó dùng hung khí là một thanh sắt tại công trình đánh vào lưng ông Lộc và ông Vương. Thấy tình hình căng thẳng, ông Bình ra tay can ngăn, nhưng không may bị chủ nhà đánh trúng tay khiến tay phải bị thương, phải nhập viện.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan chức năng phường 11 (TP. Vũng Tàu) đã có mặt tại hiện trường kịp thời khống chế và đưa ông Huế về trụ sở cơ quan để làm việc.

Đọc thêm