Windows Server 2012 góp phần gia tăng sức mạnh đám mây

Tại hội thảo trực tuyến toàn cầu, ông Satya Nadella, Chủ tịch khối Máy chủ và thiết bị  Microsoft tuyên bố, Windows Server 2012 đã sẵn sàng trên thị trường. Ông Nadella mô tả, Windows Server 2012 là một góc vững chắc của hệ điều hành đám mây, nhằm giúp cung cấp một nền tảng ổn định cho các đám mây công cộng, đám mây riêng hoặc dịch vụ cho thuê.

Tại hội thảo trực tuyến toàn cầu, ông Satya Nadella, Chủ tịch khối Máy chủ và thiết bị  Microsoft tuyên bố, Windows Server 2012 đã sẵn sàng trên thị trường.  Ông Nadella mô tả, Windows Server 2012 là một góc vững chắc của hệ điều hành đám mây, nhằm giúp cung cấp một nền tảng ổn định cho các đám mây công cộng, đám mây riêng hoặc dịch vụ cho thuê.

 

“Hệ điều hành luôn luôn là trái tim của công nghệ thông tin và hiện thời đang tiếp tục hưng thịnh trong thế giới mới, thế giới của các dịch vụ đám mây liên tục, của các thiết bị luôn kết nối và của dữ liệu cỡ lớn. Tính phù hợp, duy nhất chỉ có ở Microsoft, với các hệ điều hành, ứng dụng và các dịch vụ đám mây được sử dụng rộng rãi đã làm hệ điều hành đám mây của Microsoft, dựa trên Windows Server và Windows Azure có thể giúp khách hàng xây dựng trung tâm dữ liệu mà không gặp bất kỳ rào cản nào”, ông Nadella chia sẻ.

Microsoft xây dựng Windows Server 2012 từ việc khởi tạo đám mây, ứng dụng từ kinh nghiệm vận hành các trung tâm dữ liệu toàn cầu dựa trên hàng trăm ngàn máy chủ đã triển khai khoảng 200 dịch vụ đám mây các loại. Windows Server 2012 mở rộng những định nghĩa về hệ điều hành máy chủ, với những tính năng nâng cao rõ rệt về ảo hóa, lưu trữ, tự động hóa và kết nối mạng.

“Hàng trăm những tính năng mới giúp khách hàng có thể chuyển đổi vận hành về mặt vận tốc, mở rộng hay gia tăng sức mạnh cho trung tâm dữ liệu và ứng dụng.  Kết hợp cùng với  System Center, Windows Server 2012 gia tăng sức mạnh cho khách hàng về mặt quản trị và phân phối ứng dụng, dịch vụ trên các đám mây riêng, đám mây cho thuê và đám mây công cộng”, ông Vũ Minh Trí, Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam nhận định.

Các doanh nghiệp và các tổ chức tại châu Á Thái Bình Dương đã bắt đầu sử dụng Windows Server 2012 và đã ghi nhận những mức giảm thiểu về chi phí hạ tầng cũng như quản trị một cách rõ rệt, giúp các doanh nghiệp đưa ra được các ứng dụng sẵn sàng và hiệu quả gia tăng. Windows Server 2012 giúp họ luôn tập trung vào việc tăng trưởng doanh nghiệp hơn là bận tâm về giữ cho hệ thống hỗ trợ công nghệ thông tin bắt kịp với vận hành.

Theo kết quả khảo sát nhân viên của 70 doanh nghiệp triển khai sớm giải pháp Windows Server 2012 trên toàn cầu, trung bình, 52 nhận định giải pháp giảm đi được thời gian chết của hệ thống, 41 nhận xét thời gian triển khai giảm và tiết kiệm được 15 giờ năng suất hàng năm trên mỗi một nhân viên; 91 nhận xét tiết kiệm được lao động quản trị máy chủ và 88 là giảm đi lao động quản trị mạng.

Menzies Avition, một công ty vận tải hàng không với lượng nhân viên hơn 17 ngàn người, sử dụng Windows Server 2012 để cung cấp quản trị truy cập thông tin theo chính sách và định danh người dùng vì giải pháp này giúp nhanh chóng hợp nhất với các đòi hỏi mới của hoạt động kinh doanh.

“Chúng tôi rất ấn tượng với Windows Server 2012. Giải pháp tổng thể của Microsoft trên môi  trường đám mây riêng đã giúp chúng tôi quản trị hệ thống và ứng dụng vì chúng hoàn toàn đồng bộ cùng quy mô phát triển doanh nghiệp. Đây thực sự là mô hình hướng tương lai, phù hợp nhờ chính sách giá hiệu quả, đơn giản”, ông Martin Gallington, Phó Chủ tịch cao cấp về CNTT của Menzies Aviation cho hay.

N.Phương

Đọc thêm