World Cup 2022: Bóng đá Châu Á khó vượt qua vòng bảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhìn vào kết quả bốc thăm,các đội bóng mạnh của Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả rập Xê út và chủ nhà Qatar sẽ rất khó khăn vượt qua vòng bảng.
8 bảng đấu của World Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối năm nay
8 bảng đấu của World Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối năm nay

Chủ nhà Qatar nằm ở bảng A với các đội bóng lớn như Hà Lan, Senegal, Ecuador. Cả 3 đội bóng này đều mạnh hơn rất nhiều với đội chủ nhà. Hà Lan luôn là đội bóng đỉnh cao của thế giới và chơi ở vòng bảng rất hay. Senegal vừa vô địch Châu Phi, còn Ecuador vẫn là đội bóng trên cơ Qatar, nên cơ hội để chủ nhà vượt qua vòng bảng là mong manh. Thậm chí có thể nói là không thể.

Đội chủ nhà sẽ đá trận đầu tiên vào ngày 21/11 gặp đại diện Nam Mỹ là Ecuador. Đây có lẽ đã là một trận đấu bắt buộc phải thắng đối với những nhà vô địch Asian Cup 2019 bởi 2 trận còn lại, cửa thắng là cực thấp.

Nhật Bản rơi vào bảng đấu khắc nghiệt đó là bảng E gồm Đức, Tây Ban Nha và đội bóng thắng trong trận play-off 2: Costa Rica và New Zealand. Có thể sớm khẳng định 2 đại diện đi tiếp là Đức và Tây Ban Nha. Điều đó có nghĩa là Nhật Bản sẽ sớm bị loại.

Hàn Quốc nằm ở bảng đấu ở những đối thủ lớn, đó là Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana. Bồ Đào Nha đương nhiên là ứng viên số 1 để qua vòng bảng khi Cristiano Ronaldo và các đồng đội đang rất quyết tâm. Trong khi đó, Ghana sẽ rất muốn phục thù Uruguay sau thất bại cay đắng tại vòng 1/8 World Cup 2010 với pha chơi bóng bằng tay để thua ngay trước vạch vôi của Suarez.

Hàn Quốc cũng là một đối thủ không hề dễ chơi với ngôi sao Son Heung-min bùng nổ nhưng Uruguay đang có những tên tuổi lớn trong đội tuyển như cặp đôi tiền đạo lừng danh Luis Suarez và Edinson Cavani sau World Cup 2022.

Đây sẽ là bảng đấu hấp dẫn, gay cấn với đại diện đến từ Châu Á.

Linh vật chính thức của World Cup 2022.

Linh vật chính thức của World Cup 2022.

Hai đại diện còn lại của Châu Á là UAE và Australia sẽ đá với nhau. Đội thắng sẽ đá play-off 1 với đội tuyển Peru. Nếu thắng Peru, một trong hai đại diện Châu Á sẽ nằm ở bảng D gồm đội tuyển Pháp, Đan Mạch và Tunisia. Cả UAE hay Australia chưa thể ngang hàng với Pháp hay Đan Mạch.

Không có đội tuyển nào bảo vệ được chức vô địch World Cup kể từ khi Brazil làm được vào năm 1962. Nhưng đội tuyển Pháp đang có một đội hình mang đến cho họ cơ hội tuyệt vời để làm điều đó. HLV Didier Deschamps, người đã giành được danh hiệu này với tư cách là cầu thủ và huấn luyện viên, có thể vui mừng vì kết quả bốc thăm chia bảng.

Les Bleus đã tránh được những ứng cử viên nặng ký của châu Âu và chỉ phải đấu với Đan Mạch ở lượt trận thứ hai. Trước đó, đối thủ của đội tuyển Pháp là UAE, Peru hoặc Australia. Trận đấu cuối sẽ là màn đọ sức với Tunisia.

Nhìn vào vị trí các đội bóng Châu Á phân bổ tại các bảng đấu có thể thấy bóng đá Châu Á vẫn còn cách xa rất nhiều về trình độ với Châu Âu và Châu Mỹ. Dù đã có nhiều ngôi sao Châu Á sang thi đấu tại các giải ngoại hạng ở Âu Châu.

Đọc thêm