Xác định 5 nữ sinh đánh 'hội đồng' bạn cùng trường ở Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/3, UBND xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã phối hợp với trường Trường THCS Lê Quý Đôn xác minh và tiến hành họp, đưa ra hình thức kỷ luật đối với các học sinh tham gia đánh nhau vào trưa 12/3 trên địa bàn xã.
Em H. bị các bạn cùng trường đánh đập dã man
Em H. bị các bạn cùng trường đánh đập dã man

Nguyên nhân vụ việc là do giữa các học sinh có mâu thuẫn từ trước trên Facebook. Sau đó, các học sinh này đã hẹn nhau nói chuyện và khi đến khu vực Nghĩa trang thôn Linh Nham (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) thì xảy ra xô xát, đánh nhau.

Qua xác minh, có 5 học sinh cùng khối lớp 9 tham gia đánh nữ sinh trong clip. Ngoài ra, có 8 học sinh đứng xem, trong đó có 4 em dùng điện thoại quay phim.

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân là em H. được gia đình đưa đến bệnh viện để khám và điều trị. Em H. bị mẻ góc 1 cái răng.

Những phụ huynh có con tham gia đánh đã đến khắc phục và xin lỗi.

Trước sự việc các học sinh xô xát, đánh nhau rồi đăng tải lên mạng xã hội, UBND huyện Mang Yang cùng phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường, đặc biệt là bạo lực thông qua các nền tảng mạng xã hội…

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục học sinh bị một nhóm 3-4 nữ sinh khác đánh "hội đồng" ở một bãi đất trống.

Nữ sinh bị đánh hội đồng là em T.H., học sinh lớp 9 trên địa bàn xã Đak Djrăng. Vụ hành hung xảy ra sau khi H. và các bạn trong trường có mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Đọc thêm