Xác định nghi can giết người ném xác xuống đèo phi tang

(PLO) - Trưa 10-12, đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã xác định được nghi can sát hại anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, ngụ thôn 4, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc).
Xác định nghi can giết người ném xác xuống đèo phi tang

Bước đầu, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ nghi can Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), kẻ đã sát hại anh Thọ rồi ném xác tại bìa rừng đèo Đaguri trên Quốc lộ 55, đoạn thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), giáp ranh với xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, nghi can Vạn là 1 trong 3 nghi can liên quan đến vụ án mạng khiến anh Thọ tử vong.

Bước đầu, nghi can Nguyễn Xuân Vạn khai nhận tối 7-12, anh Thọ cùng Vạn và 3 thanh niên khác ăn nhậu tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Trong cuộc nhậu, anh Thọ đã xảy ra mâu thuẫn với Vạn và 3 thanh niên còn lại.

Sau đó, anh Thọ bị Vạn và 3 người bạn đánh đến tử vong. Sau khi gây án, Vạn cùng 1 thanh niên trong nhóm đã bỏ thi thể anh Thọ vào bao tải rồi dùng xe máy chở đến địa phận xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc phi tang xác.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin về nghi án giết người chở xác xuống Bình Thuận phi tang. Theo đó, người dân xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đi rẫy phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong bao tải đang phân hủy tại khu vực gần đồi Bằng Lăng trên Quốc lộ 55.

Đọc thêm