Xác định nguyên nhân vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

(PLO) - Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị này đã bước đầu xác định được nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và danh tính một số hành khách trên xe.
Xác định nguyên nhân vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Nguyên nhân được xác định là do trời mưa, xe mất lái đâm vào giải phân cách giữa phân chia 2 chiều đường, sau đó lao sang bên phải chiều đường, xe nằm nghiêng trên làn dừng xe khẩn cấp.

Tai nạn xảy ra khoảng 6h30 ngày 6/9/2016 tại km 205 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (thuộc địa phận Minh Cường – Thường Tín – Hà Nội ). Xe khách bị nạn mang BKS: 35N – 9116, do lái xe Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, thị trấn Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển.

Hậu quả khiến 2 người thiệt mạng, 9 người bị thương (trong đó lái xe và phụ xe bị thương nặng).

Danh tính các nạn nhân bị tử vong là Vũ Văn Tuân (SN 1983, thường trú tại Vũ Hoà, Kiến Xương, Thái Bình và Đinh Công Hoan (SN: 1953, thường trú tại Ân Hoà, Kim Sơn, Ninh Bình). Thi thể 2 nạn nhân được chuyển vào bệnh viện Thường Tín.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hiện tại chưa xác định được danh tính số người bị thương và tổng số người trên xe trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Tại hiện trường xe ô tô khách BKS 35N – 9116 bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra tại thời điểm các phương tiện đang lưu thông về hướng trung tâm Hà Nội rất lớn, trời lại mưa to dẫn đến công tác cứu hộ, điều tra gặp nhiều khó khăn.

Công tác cứu hộ và điều tra tai nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương. 

Đọc thêm